Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

(Baohatinh.vn) - Sau khi có 2 công dân vùng cách ly y tế ở xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tự ý trốn khỏi khu phong tỏa sang địa phương khác tụ tập, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Can Lộc đã tăng cường lực lượng và các biện pháp kiểm soát.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

Can Lộc tăng cường lực lượng tuần tra tại vùng phong tỏa xã Tùng Lộc trong ngày 30/8.

Trước đó, đêm 29/8, 2 công dân là Đặng Hữu Sỹ và Đặng Văn Sơn (đều sinh năm 2003) trú tại thôn Minh Tiến (xã Tùng Lộc, Can Lộc) đã chèo thuyền qua sông Én sang cánh đồng thôn Ích Mỹ (Ích Hậu, Lộc Hà) để tụ tập uống bia với 6 thanh niên Lộc Hà (gồm 5 thanh niên xã Ích Hậu và 1 thanh niên xã Tân Lộc).

Công an xã Ích Hậu phát hiện sự việc và lập biên bản vi phạm quy định phòng dịch, đồng thời đã đưa 8 công dân đi cách ly tập trung.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

2 thanh niên trốn khỏi vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 ở xã Tùng Lộc (Can Lộc) được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Dũng

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Ngay sau khi xẩy ra trường hợp 2 công dân xã Tùng Lộc vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi đã tiến hành khảo sát địa bàn, tăng cường các biện pháp kiểm soát vùng phong tỏa. Trong đó, bên cạnh chỉ đạo địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, bổ sung lực lượng tuần tra rà soát, chúng tôi cũng đã thông báo đến các địa phương có vùng giáp ranh với xã Tùng Lộc như: Thạch Kênh (Thạch Hà), Ích Hậu, Hồng Lộc (Lộc Hà)... cùng phối hợp ngăn chặn”.

Trên cơ sở đó, xã Tùng Lộc đã truyền thanh đến các thôn về quy định phòng dịch, nêu rõ hành vi vi phạm của 2 công dân thôn Minh Tiến và hình thức xử phạt để cảnh cáo răn đe đến toàn dân.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

Ngoài tuyên truyền, Công an xã Tùng Lộc cũng buộc các gia đình ven sông Én có thuyền cam kết khóa thuyền, không để các đối tượng dùng vượt sông. (Trong ảnh: Thôn Minh Tiến nhìn từ bờ sông Én phía xã Ích Hậu)

Công an huyện bổ sung lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với Công an xã Tùng Lộc tăng cường tần suất tuần tra.

Thượng úy Phạm Thế Dũng - Trưởng Công an xã Tùng Lộc cho biết: “Bên cạnh phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện tăng tần suất tuần tra, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân. Hiện nay, những hộ ven sông có thuyền cam kết khóa thuyền lại; các hộ làm mô hình kinh tế ở khu vực vùng cánh đồng giáp ranh tiếp tục được tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch”.

Ngoài lực lượng của huyện và xã, các thôn cũng nâng cao hơn vai trò giám sát của các đoàn thể và mỗi người dân.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

Lực lượng chức năng canh giữ tại chốt chặn ra, vào vùng phong tỏa Tùng Lộc trên Tỉnh lộ 548, đoạn giáp với xã Ích Hậu (Lộc Hà).

Tùng Lộc là địa phương có địa hình khá phức tạp, chiều dài các vùng giáp ranh khoảng 8 km, hầu hết là khu vực ven sông, cánh đồng và đồi như: thôn Tân Tùng Sơn với Làng Khang (Thuần Thiện), thôn Minh Tiến với Ích Mỹ (Ích Hậu)... Trong đó, một số thôn giáp giới giữa Tùng Lộc và các xã có mối quan hệ họ hàng từ lâu đời. Vì vậy, việc phát sinh “vượt rào” phong tỏa rất dễ xẩy ra.

Trước thực tế này cùng với việc đã xảy ra việc công dân vùng phong tỏa tìm cách sang địa bàn khác, ngoài các chốt kiểm soát ra, vào xã Tùng Lộc do huyện Can Lộc lập, một số địa phương cũng đã tự lập chốt để ngăn dịch lây lan vào địa bàn.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

Công an Can Lộc tăng cường tuần tra ven sông Én trong đêm 30/8.

Ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu (Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã các bản tin cảnh báo đến từng người dân về nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực ven sông Én, nơi giáp ranh với vùng xã Tùng Lộc”.

Tăng cường kiểm soát khu phong tỏa xã Tùng Lộc sau khi có 2 công dân “vượt rào”

Chốt kiểm soát ra, vào nằm giữa cánh đồng giáp biên giữa xã Thuần Thiện và Tùng Lộc, do xã Thuần Thiện thiết lập.

Tại xã Thuần Thiện (Can Lộc), ngoài 2 chốt kiểm soát được lập từ trước, sau sự việc “vượt rào” của 2 công dân Tùng Lộc, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng phòng, chống dịch của xã cảnh giác cao hơn, tăng cường tuần tra, kiểm soát kỹ các đối tượng ra, vào địa bàn.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast