Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu, Can Lộc và TX Hồng Lĩnh tiếp tục tập trung cao, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; quan tâm hỗ trợ người dân thu hoạch lúa và triển khai hiệu quả các phương án phòng chống thiên tai.

Sáng nay (24/8), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Can Lộc và TX Hồng Lĩnh. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn cùng đi.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát giữa xã Tùng Lộc và xã Thuần Thiện.

Tại Can Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Tùng Lộc.

Theo báo cáo từ huyện Can Lộc, từ ngày 1/8 đến nay, toàn huyện phát hiện 48 ca bệnh COVID-19, trong đó chỉ riêng tại xã Tùng Lộc đã có 40 ca, có 7 ca bệnh trong cộng đồng. Để ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch lan rộng, huyện Can Lộc đã quyết định thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg toàn xã Tùng Lộc; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân trong xã.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra việc thiết lập các chốt cách ly thôn với thôn trên địa bàn xã Tùng Lộc.

Chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Can Lộc, xã Tùng Lộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh để người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định cách ly tại nhà và giãn cách.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc).

Lực lượng công an xã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện cần phân phối công dân trên địa bàn cách ly về các điểm đảm bảo an toàn, tránh tình trạng có nơi quá đông, dễ xảy ra lây nhiễm chéo.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc với TX Hồng Lĩnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kiểm tra tại TX Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn đã nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Đến nay, TX Hồng Lĩnh đã có 16 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, ca bệnh xuất hiện gần nhất là vào ngày 19/8.

Để ngăn chặn dịch lây lan, bùng phát, toàn bộ TX Hồng Lĩnh đã thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg; chính quyền thị xã cũng đã thành lập các tổ để cung ứng các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhằm thực hiện triệt để nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: Hồng Lĩnh đang thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo chỉ đạo của tỉnh về cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân đang được thị xã đảm bảo.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị TX Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác cách ly, phong tỏa; phát huy vai trò của cộng đồng để phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, kịp thời xét nghiệm sàng lọc; rà soát tất cả các nguy cơ dịch trên địa bàn để chủ động các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế : Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, không chủ quan, trong đó quan trọng nhất là rà soát, phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ để xét nghiệm sàng lọc kịp thời. Thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát trong khu phong tỏa, rà soát tất cả nguy cơ trên địa bàn.

Kết luận tại cuộc làm việc với TX Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, nhờ thực hiện quyết liệt, nghiêm ngặt công tác cách ly, phong tỏa nên trong 5 ngày qua, TX Hồng Lĩnh không có ca bệnh trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cách làm của TX Hồng Lĩnh bằng việc thành lập các tổ của lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ... để cung ứng các nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị TX Hồng Lĩnh tiếp tục tập trung cao, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được những kết quả trong phòng, chống dịch song TX Hồng Lĩnh cần phải tiếp tục tập trung cao, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Trên cơ sở hướng dẫn của ngành y tế và tình hình thực tiễn, Hồng Lĩnh có thể từng bước nới lỏng cách ly, song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Việc tổ chức phối hợp tiếp nhận công dân từ các khu cách ly của tỉnh trở về địa phương phải đảm bảo an toàn; tiếp tục làm việc với các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để trưng dụng làm khu cách ly cho công dân; thường xuyên rà soát công dân có biểu hiện nghi ngờ để có giải pháp phòng dịch;

Về hoạt động của các nhà máy, trên cơ sở chỉ đạo của ngành y tế, trước mắt sẽ chỉ sử dụng lao động trên địa bàn TX Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy: Các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy tặng kit test nhanh cho TX Hồng Lĩnh.

Cùng với yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý 2 địa phương Can Lộc và TX Hồng Lĩnh chuẩn bị tốt các điều kiện để khi khống chế được dịch bệnh sẽ triển khai nhiệm vụ năm học mới. Đồng thời, rà soát, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng giúp đỡ các em học sinh đậu đại học nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, để các em được đi học. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chuẩn bị các phương án để giúp dân thu hoạch mùa vụ; triển khai hiệu quả các phương án phòng chống thiên tai.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Robot AutoGuide lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Bước ngoặt công nghệ trong điều trị động kinh

Robot AutoGuide lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Bước ngoặt công nghệ trong điều trị động kinh

Lần đầu tại Việt Nam, một ca động kinh kháng trị ở trẻ em được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị AutoGuide. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện đánh dấu bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.
Cẩn trọng khi lạm dụng siro ăn ngon cho trẻ

Cẩn trọng khi lạm dụng siro ăn ngon cho trẻ

Mong con ăn khỏe, chóng lớn, không ít phụ huynh đang tự ý cho trẻ sử dụng siro ăn ngon như một “giải pháp” nhanh chóng, bất chấp những cảnh báo từ chuyên gia về tác dụng phụ và nguy cơ lệ thuộc.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh sốt xuất huyết

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh sốt xuất huyết

Hà Tĩnh đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Vậy việc chủ động phòng tránh, điều trị bệnh ra sao? Ths-BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.