Thị trấn Hương Khê xử lý các điểm họp chợ trái phép, ki-ốt vi phạm hành lang ATGT

(Baohatinh.vn) - Nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và mỹ quan đô thị, UBND thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT Công an huyện, Hạt Quản lý giao thông 4 ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên các trục đường chính nội thị.

Thị trấn Hương Khê xử lý các điểm họp chợ trái phép, ki-ốt vi phạm hành lang ATGT

Lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa các ki-ốt lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh buôn bán trước Bưu điện huyện Hương Khê.

Thời gian qua, việc vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Hương Khê xảy ra khá phổ biến. Hiện, trên địa bàn có hơn 200 hộ dân kinh doanh buôn bán, tập trung ở các tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập, Mai Hắc Đế, Lê Hữu Trác... vi phạm hành lang ATGT; trong đó, có 30 ki-ốt xây dựng cố định.

Nhiều điểm họp chợ, lấn chiếm hành lang, thậm chí lấn chiếm lề đường nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT và mỹ quan đô thị… Lực lượng chức năng của thị trấn đã giải tỏa nhiều lần nhưng việc tái lấn chiếm, vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra.

Thị trấn Hương Khê xử lý các điểm họp chợ trái phép, ki-ốt vi phạm hành lang ATGT

UBND thị trấn phối hợp với Công an huyện Hương Khê tuyên truyền, vận động các hộ lấn chiếm hành lang ATGT tại bùng binh thị trấn Hương Khê.

Sau khi thực hiện đóng cửa chợ Sơn, thị trấn Hương Khê đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải tỏa dứt điểm các điểm vi phạm hành lang ATGT.

Đặc biệt, tập trung giải phóng các điểm họp chợ trái phép, tháo dỡ các ki-ốt, nhà bạt, ô dù, biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT dọc hai bên các tuyến đường nội thị. Phấn đấu hoàn thành công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn trước ngày 15/12/2020.

Thị trấn Hương Khê xử lý các điểm họp chợ trái phép, ki-ốt vi phạm hành lang ATGT

Lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc thực tế để tiến hành giải tỏa đối với các ki-ốt kinh doanh lấn chiếm hành lang ATGT trên tuyến đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê

Đối với 30 ki-ốt xây dựng cố định vi phạm hành lang ATGT, UBND thị trấn Hương Khê sẽ tham mưu, đề xuất với UBND huyện và các ngành chức năng phối hợp xử lý, giải quyết nhằm lập lại trật tự ATGT, góp phần xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast