TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng lập biên bản, giao trách nhiệm cho các hộ dân, chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tái lấn chiếm vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam TP Hà Tĩnh sẽ bị xử lý theo quy định.

Video: Lực lượng chức năng dời dọn, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT ở cửa ngõ phía Nam TP Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Sáng 26/12, Đội Quản lý Trật tự - đô thị TP Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang trên đường Hà Huy Tập (QL1 qua TP Hà Tĩnh) đoạn từ cầu Phủ tới cầu Cao, thuộc thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Theo rà soát, trên tuyến đường Hà Huy Tập đoạn từ cầu Phủ tới cầu Cao (TP Hà Tĩnh) có 110 hộ dân ở thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình, đã lắp đặt các biển bảng quảng cáo, xây dựng mái che, sản xuất và trưng bày bia mộ, lấn chiếm hành lang ATGT.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT ở cửa ngõ phía Nam TP Hà Tĩnh đã xảy ra từ lâu. Việc này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn cản trở tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự - đô thị TP Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trước khi ra quân xử lý, đơn vị đã cùng với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân nắm bắt việc lấn chiếm vỉa hè tuyến đường Hà Huy Tập là sai quy định. Trong khi một số hộ dân đã chủ động thu dọn, tháo dỡ các công trình lấn chiếm thì phần lớn vẫn chưa chấp hành.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Theo ông Tuấn, trong quá trình ra quân xử lý công trình lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Hà Huy Tập thì các hộ dân đã chấp hành khá tốt. Người dân còn hỗ trợ lực lượng chức năng để tháo dỡ, thu dọn mái che, biển bảng quảng cáo đặt sai quy định.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

“Sau khi chính quyền TP Hà Tĩnh tuyên truyền, gia đình đã tháo dỡ biển quảng cáo kẹo cu đơ lắp sai quy định từ mấy ngày trước rồi. Việc TP Hà Tĩnh lập lại trật tự vỉa hè ở đoạn đường này rất tốt, đường thông thoáng hơn. Mong rằng thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, tránh tình trạng tái lấn chiếm, giữ vẻ đẹp cho tuyến đường này” - bà Nguyễn Thị Mai (70 tuổi, thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình) chia sẻ.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Sáng 26/12, đã có khá nhiều biển bảng, vật dụng, công trình lấn chiếm vỉa hè được dời dọn.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Cửa ngõ phía Nam TP Hà Tĩnh đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn sau khi các công trình lấn chiếm vỉa hè được dời dọn, tháo dỡ. Người dân sống xung quanh tuyến đường Hà Huy Tập cũng đồng tình với việc lập lại trật tự ở khu vực này. Tuy nhiên, điều họ trăn trở là thời gian sau này, việc tái lấn chiếm sẽ còn tiếp diễn nếu chính quyền TP Hà Tĩnh không cương quyết xử lý.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự - đô thị TP Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn cho hay: Sau khi dời dọn, tháo dỡ công trình vi phạm, đơn vị sẽ lập biên bản bàn giao hiện trạng cho các hộ dân và chính quyền địa phương. Trường hợp để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm thì hộ dân đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh ra quân “giải phóng” vỉa hè ở cửa ngõ phía Nam

Đội Quản lý trật tự - đô thị cũng sẽ cử lực lượng tăng cường kiểm tra để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm trên tuyến đường ở cửa ngõ phía Nam TP Hà Tĩnh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast