[VIDEO] Học sinh Can Lộc kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng

(Baohatinh.vn) - Kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng là những hình ảnh mà người dân thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc thường thấy hằng ngày mỗi khi học sinh đi học hay tan giờ lên lớp.

Có mặt tại các tuyến đường thuộc thị trấn Nghèn vào ngày 8/5, chúng tôi ghi nhận hàng chục học sinh (chủ yếu học sinh THPT) vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách thậm chí nẹt bô…

video hoc sinh can loc kep ba khong doi mu bao hiem lang lach danh vong

Học sinh đầu trần kẹp ba, luồn lách, phóng với tốc độ cao...

video hoc sinh can loc kep ba khong doi mu bao hiem lang lach danh vong

Xe máy điện cũng không chịu thua kém

Anh Trần Xuân Tùng, một người dân sống gần ngã tư Nam Nghèn bức xúc: “Ngày nào cũng thế, cứ khoảng 6h30’ đến 7h, có khoảng 2 tốp học sinh đi xe máy kẹp ba, mũ không đội, khi đến ngã tư thường tạt đầu xe tải, gặp các học sinh khác thì nẹt bô, chạy lạng lách trên đường. Rất nguy hiểm cho các em và những người đi đường, thế nhưng không thấy lực lượng chức năng hay nhà trường nhắc nhở”.

video hoc sinh can loc kep ba khong doi mu bao hiem lang lach danh vong

Lạng lách, đánh võng trên đường...

video hoc sinh can loc kep ba khong doi mu bao hiem lang lach danh vong

Gặp lực lượng chức năng, lập tức quay đầu bỏ chạy

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm thanh niên thường xuyên vi phạm luật giao thông trên chủ yếu là học sinh Trường THPT Nghèn. Tuy nhiên, ngoài nhóm trên, rất dễ bắt gặp cảnh học sinh trường này đi học bằng xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ba, hàng tư mỗi khi tan trường.

Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc đối với những học sinh này, lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt xử lý, nhắc nhở; có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và lực lượng CSGT để tuyên truyền, uốn nắn các em.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast