Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Khởi tố 13 đối tượng tội “gây rối trật tự công cộng”

(Baohatinh.vn) - Liên quan đến vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào ngày 18/4/2019, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”, trong đó bắt tạm giam 2 đối tượng.

Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Khởi tố 13 đối tượng tội “gây rối trật tự công cộng”

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với Đinh Sỹ Dần (bên phải)

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 45’ ngày 18/4/2019, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Văn Phong (SN 1995) trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã đóng giả hành khách, liên hệ xe ô tô khách BKS: 47B - 013.01 của nhà xe Hằng Hanh (chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Tĩnh) đón tại TX Hồng Lĩnh, với mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Khởi tố 13 đối tượng tội “gây rối trật tự công cộng”

Một số đối tượng cùng Trần Văn Phong chặn xe khách BKS: 47B - 013.01 tại TX Hồng Lĩnh

Phong cùng các đối tượng: Đinh Sỹ Dần (SN 1987), Phạm Hồng Tuyến (SN 1994), Nguyễn Xuân Trường (SN 1991) cùng trú tại xã Đức Thịnh (Đức Thọ); Hà Xuân Hợp (SN 1982, trú tại phường Trung Lương), Trần Văn Quỳnh (SN 1979, trú phường Bắc Hồng) cùng thuộc TX Hồng Lĩnh; Trần Văn Phong (SN 1995) ở Cổ Đạm (Nghi Xuân) điều khiển xe ô tô BKS: 38A - 197.81, cùng với Phạm Duy Vương (SN 2002) ở Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) điều khiển xe máy BKS 38D1 - 04663, Đậu Trọng Nhất (SN 2001), Trịnh Văn Hoàng (SN 1995) đều ở Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) điều khiển xe máy BKS 38L1 - 11020 tiến hành chặn đầu xe ô tô khách BKS: 47B - 013.01.

Trên xe khách lúc đó có: Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982) ở Ngọc Hồi - Kon Tum (là lái xe), Phan Văn Nam (SN 1979), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998) đều trú tại xã Cổ Đạm (Nghi Xuân); Nguyễn Văn Hanh (SN 1973), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997) cùng trú tại xã Eato, huyện Krôngnăng (Đăk Lăk).

Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Khởi tố 13 đối tượng tội “gây rối trật tự công cộng”

Nhóm đối tượng đi trên xe khách BKS: 47B - 013.01

Sau một lúc nói chuyện thì xảy ra xô xát, đánh nhau giữa Phong và Hiệp. Trong quá trình này, Nguyễn Văn Hiệp đã dùng 1 khẩu súng ngắn bắn 2 phát chỉ thiên nên các đối tượng bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TX Hồng Lĩnh đã huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét. Quá trình khám xét các xe ôtô, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô khách: 1 khẩu súng ngắn loại tự chế, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 kiếm, 1 chiếc rạ; trên xe ô tô con: 4 ống tuýp, 1 kiếm.

Vụ nổ súng ở TX Hồng Lĩnh: Khởi tố 13 đối tượng tội “gây rối trật tự công cộng”

Súng và hung khí mà cơ quan điều tra thu giữ được trên 2 ô tô: 47B - 013.01 và 38A - 197.81

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" (trừ Phạm Văn Nam – SN 1979, trú tại xã Cổ Đạm – Nghi Xuân); trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng là: Đinh Sỹ Dần và Nguyễn Văn Hiệp, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast