Xe tự chế chở 22 lóng gỗ nhóm 5 - 8 không rõ nguồn gốc ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Tại thời điểm kiểm tra, lái xe (trú xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số gỗ trên xe.

Thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020, Công an thị trấn Phố Châu vừa chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức tuần tra, kiểm tra địa bàn.

Xe tự chế chở 22 lóng gỗ nhóm 5 - 8 không rõ nguồn gốc ở Hương Sơn

Lực lượng chức năng phát hiện xe máy kéo tự chế do Trần Văn Thắng (trú thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển có chở 22 lóng gỗ tròn, nhóm 5-8, khối lượng khoảng hơn 2 m3.

Qua kiểm tra tại tuyến đường liên xã Sơn Hàm - thị trấn Phố Châu, đoạn qua tổ dân phố 10, lực lượng chức năng phát hiện xe máy kéo tự chế do Trần Văn Thắng (SN 1987, trú thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển có chở một số lượng lâm sản, gồm 22 lóng gỗ tròn, nhóm 5-8, khối lượng khoảng hơn 2 m3.

Xe tự chế chở 22 lóng gỗ nhóm 5 - 8 không rõ nguồn gốc ở Hương Sơn

Lái xe không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên nên tổ công tác yêu cầu Trần Văn Thắng vận chuyển toàn bộ số lâm sản và phương tiện về tại kho bãi Hạt Kiểm lâm Hương Sơn để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast