Bà Clinton kêu gọi bỏ hệ thống đại cử tri

Hillary Clinton khuyến nghị Mỹ lựa chọn tổng thống bằng phiếu phổ thông, khi bà bỏ phiếu cho Joe Biden với tư cách đại cử tri New York.

“Tôi tin rằng chúng ta nên bãi bỏ chế độ đại cử tri đoàn và lựa chọn tổng thống là người chiến thắng phiếu phổ thông, như những chức danh khác. Tuy nhiên, khi hệ thống này vẫn tồn tại, tôi tự hào bỏ lá phiếu đại cử tri của mình ở New York cho Joe Biden và Kamala Harris”, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua đăng lên Twitter.

Vợ chồng Clinton là hai trong 29 đại cử tri của New York trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Họ cùng các đại cử tri khác đã bỏ phiếu cho Joe Biden và Kamala Harris trong ngày 14/2.

Bà Clinton kêu gọi bỏ hệ thống đại cử tri

Bà Hillary Clinton phát biểu trong video tại đêm thứ ba hội nghị quốc gia đảng Dân chủ hôm 19/8. Ảnh: Politico .

Bà Clinton hồi tháng 9/2017 đã kêu gọi bãi bỏ đại cử tri đoàn và vận động lựa chọn tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông. Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà giành được nhiều hơn đối thủ Donald Trump gần 2,9 triệu phổ thông, nhưng thua cuộc do Trump nhận được đa số phiếu đại cử tri.

Trước đó, vào năm 2000, bà Clinton cũng kêu gọi chấm dứt đại cử tri đoàn khi cựu phó tổng thống Al Gore giành được đa số phiếu phổ thông nhưng thua cuộc do phiếu đại cử tri.

“Tôi cực kỳ tin tưởng rằng trong một nền dân chủ, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của người dân và đối với tôi, điều đó có nghĩa đã đến lúc chúng ta loại bỏ đại cử tri đoàn và chuyển sang bầu cử phổ thông tổng thống của chúng ta”, bà Clinton nói vào thời điểm đó.

Theo hiến pháp Mỹ, người Mỹ “ủy quyền” cho 538 đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống theo kết quả phiếu phổ thông của bang. Những đại cử tri này hợp thành đại cử tri đoàn và phiếu bầu của họ sau đó được Chủ tịch Thượng viện kiểm đếm trong phiên họp chung của quốc hội, bước cuối cùng xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Đại cử tri đoàn hôm 14/12 (sáng 15/12 giờ Hà Nội) đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu, với 306 phiếu cho Joe Biden và 232 phiếu cho Donald Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã gửi điện chúc mừng và nói sẵn sàng hợp tác với Biden, sau khoảng thời gian “im lặng” về kết quả bầu cử Mỹ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, Biden không chỉ thắng ở phiếu đại cử tri mà còn thắng cách biệt khoảng 7 triệu phiếu ở phiếu bầu phổ thông. Biden và Trump lần lượt nhận hơn 81 triệu và hơn 74 triệu phiếu phổ thông, đều là mức cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Theo Sputnik/VNE

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!