Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baohatinh.vn) - Với những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 - 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 7/10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào, gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Dân vận của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại biểu theo dõi phóng sự 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh.

Hà Tĩnh có trên 15.560 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Đề dẫn tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh khẳng định những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, mức độ “khéo” trong công tác vận động.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh đề dẫn hội nghị

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, kể từ khi thành lập, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại biểu tham dự hội nghị.

Song hành cùng công tác dân vận của Đảng, tại Hà Tĩnh đặc biệt từ năm 2009, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang đối với công tác vận động quần chúng.

Từ cách tổ chức phong trào bài bản, nghiêm túc, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có trên 15.560 tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại biểu tham dự hội nghị

“Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những phong trào có ý nghĩa rất quan trọng cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hội nghị hôm nay là dịp để chúng ta tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới” - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ông Nguyễn Huy Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Công tác dân vận là nhiệm vụ khó và bao quát toàn diện các lĩnh vực trong xã hội; trong những giai đoạn khó khăn công tác dân vận càng quan trọng. Bởi vậy, trong công tác dân vận cần chú trọng những vấn đề lớn là dân sinh, dân trí, dân chủ.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Những kết quả, thành tựu của đất nước ta nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đều gắn liền với công tác dân vận. Bởi vậy, dân vận phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, “Tất cả cán bộ chính quyền. Tất cả cán bộ đoàn thể. Tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Trong mọi giai đoạn, dân vận là phải giải thích cho Nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã làm rõ sự cần thiết phải thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; thực trạng, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong nội dung, quy trình xây dựng, xét, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Đại biểu cũng chỉ ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bí thư Đảng ủy xã Đan Trường (Nghi Xuân) Nguyễn Thùy Dung chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Để làm tốt công tác vận động quần chúng, cán bộ biên phòng đã bám sát địa bàn, kiên trì, chịu khó và gắn bó với Nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường 11 đồng chí cán bộ về các xã biên giới; phân công 218 đảng viên phụ trách hơn 1.000 hộ gia đình trên địa bàn biên giới...

Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác dân vận; thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đơn vị, địa phương; gắn thực hiện “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; học tập, làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh...

Tiếp tục xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên mọi lĩnh vực; nhân rộng kịp thời các mô hình tốt; mỗi cán bộ dân vận phải là người cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân để dân tin, dân yêu và dân thực hiện.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phấn đấu đến năm 2025 Hà Tĩnh trở thành tỉnh nông thôn mới, đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn dân; thu hút các nguồn lực đầu tư đầu tư; nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, tạo dân chủ thực chất.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác dân vận; xác định rõ việc thực hiện công tác dân vận, “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Xác định trọng tâm của phong trào “Dân vận khéo” phù hợp thực tiễn từng địa phương, đơn vị, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân; tạo niềm tin, sự hứng khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thường xuyên đánh giá, tổng kết phong trào để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Công tác dân vận phải luôn tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 40 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!