Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động bên QL 1A ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không có bất kỳ một loại giấy phép nào nhưng bãi tập kết cát nằm bên QL1A, thuộc địa phận xóm 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ảnh hưởng môi trường và tiềm ẩn tai nạn giao thông...

Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động bên QL 1A ở Hà Tĩnh

Bãi tập kết cát "không phép" thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Chị N. T. L - một người dân sống gần bãi tập kết cát chia sẻ: “Do bãi cát nằm sát mép đường quốc lộ nên khi những chiếc xe “ăn hàng” từ trong bãi đi ra rất dễ gây tai nạn. Ban ngày có thể phát hiện để tránh nhưng vào ban đêm đoạn đường này ánh sáng yếu nên tiềm ẩn tai nạn giao thông”.

Không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông mà bãi cát hàng trăm m3 khối này còn gây ảnh hưởng đến môi trường.

Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động bên QL 1A ở Hà Tĩnh

Bãi tập kết cát sát mép QL 1A, tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Theo tìm hiểu của PV, chủ bãi tập cát không phép trên là ông Lê Xuân Hải, trú thôn 9, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên. Bãi tập kết cát này chưa được lực lượng chức năng cấp giấy phép đấu nối an toàn hành lang giao thông, giấy phép hoạt động...

Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động bên QL 1A ở Hà Tĩnh

Tại cuộc làm việc ngày 13/8/2018, chính quyền sở tại đã đề cập đến việc hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động nhưng đến nay ông Lê Xuân Hải vẫn chưa thực hiện

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND Xã Cẩm Trung, cho biết: Bãi tập kết cát này hình thành từ tháng 5/2018. Vào tháng 8/2018, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra và lập biên bản. Ngay sau đó, chính quyền đã mời ông Hải lên UBND xã làm việc, yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục mới được hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa xin được giấy phép mà vẫn lén lút hoạt động...

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast