Ki-ốt lấn đất công được giải tỏa, người dân nhanh chóng xây mương thoát nước

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi ki-ốt tại số 05 đường Nguyễn Biểu lấn chiếm đất công được tháo dỡ, người dân tổ dân phố 1 (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đã tiến hành xây mương thoát nước.

Ngày 31/10, Báo Hà Tĩnh đăng tải thông tin “Thành phố chỉ đạo giải tỏa ki-ốt lấn đất công, phường xử lý chưa triệt để” phản ánh việc mương thoát nước đoạn từ đường Nguyễn Biểu đến đoạn mương được hỗ trợ xây dựng từ nguồn vốn ADB, thuộc tổ dân phố 1 (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) thi công chậm trễ do phần đất bị bà Trần Thị Bình (tổ dân phố 8, phường Nam Hà) chiếm dụng xây 2 ki-ốt số 03 và 05.

Ki-ốt lấn đất công được giải tỏa, người dân nhanh chóng xây mương thoát nước

Sau khi ki-ốt lấn chiếm phần đất được quy hoạch làm mương thoát nước...

Trước đó, qua kiểm tra, UBND TP Hà Tĩnh xác định phần đất bà Bình lấn chiếm là đất công, vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu phường Nam Hà nhanh chóng tháo dỡ ki-ốt lấn đất công và báo cáo kết quả trước ngày 5/9/2018.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, phường Nam Hà vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc xử lý. Cụ thể, tới cuối tháng 10/2019, mới chỉ có ki-ốt 03 được tháo dỡ, còn ki-ốt 05 vẫn “yên vị” và được một cơ sở bán bánh mì thuê lại. Việc này khiến người dân ở tổ dân phố 1 rất bức xúc và nhiều lần có ý kiến với UBND phường Nam Hà, UBND thành phố Hà Tĩnh đề nghị sớm giải quyết.

Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng tải thông tin, chính quyền phường Nam Hà đã quyết liệt vào cuộc, giải tỏa thành công điểm lấn chiếm bất hợp pháp này.

Ki-ốt lấn đất công được giải tỏa, người dân nhanh chóng xây mương thoát nước

....đoạn mương thoát nước đang được thi công

Tổ trưởng tổ dân phố 1 Hồ Bá Vỵ cho hay: Ít ngày sau khi báo chí đăng tải thông tin phản ánh, chính quyền phường Nam Hà đã cho tháo dỡ ki-ốt số 05. Từ việc có mặt bằng, người dân đã nhanh chóng triển khai xây dựng mương thoát nước dài 17,5m, kích thước 0,9 x 1,3m theo đúng cam kết.

Tới nay, đoạn mương thoát nước đã được xây dựng gần hoàn thiện. Khi làm xong phần mương, 2 bên sẽ được lát gạch để trẻ em có nơi vui chơi.

Theo ông Vỵ, việc xây dựng được mương thoát nước rất có ý nghĩa với người dân ở tổ dân phố 1, đặc biệt là các hộ sống gần đoạn mương cũ. Bởi, nước thải từ các khu phố khác theo dòng chảy của tuyến mương đổ về đen kịt, bốc mùi hôi thối, đặc biệt là vào những ngày trời nắng, mùi càng khó chịu.

“Rất cảm ơn Báo Hà Tĩnh đã vào cuộc, góp tiếng nói giúp người dân tổ dân phố 1 triển khai được việc xây mương thoát nước bẩn” - Tổ trưởng tổ dân phố 1 Hồ Bá Vỵ chia sẻ.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Sai phạm đất đai ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast