Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”

(Baohatinh.vn) - Là tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, tuy nhiên hiện nay, tỉnh lộ 548 đoạn đi qua 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”

Tuyến đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tỉnh lộ 548 đoạn từ ngã ba Bắc thị trấn Nghèn (Can Lộc) đi qua các xã Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) đến xã Ích Hậu (Lộc Hà) có chiều dài chừng gần 7km. Đây là tuyến đường quan trọng trong việc giao thương, đi lại của bà con nhân dân 2 huyện.

Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”

Mặt đường xuất hiện dày đặc các ổ gà sâu hoắm...

Theo ghi nhận thực tế, dọc tuyến đường xuất hiện chi chít các ổ gà, ổ trâu với độ sâu các hố trung bình từ 8 – 12cm, nhất là đoạn đi qua xã Thuần Thiện và Tùng Lộc.

Do tuyến đường dày đặc các hố sâu nên việc đi lại của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là mỗi khi trời mưa các hố sâu đọng đày nước. Đặc biệt vào ban đêm, việc nhận biết các hố sâu gặp nhiều khó khăn nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”

...gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

“Ổ gà chi chít, sâu hoắm nên chạy xe trên tuyến đường này vất vả lắm. Chạy nhanh một chút, xe lắc lư, xóc ầm ầm, xót xe lắm chú ạ” – anh Phan Xuân Thành (xã Ích Hậu) điều khiển xe ô tô chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, một đoạn đi qua xã Tùng Lộc bị hư hỏng được bà con 2 bên đường dùng đất, đá đổ vào các hố sâu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Bởi khi có mưa xuống là số đất đá này lại bị trôi đi, đường lại trở về nguyên trạng hư hỏng.

Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”

Một số giải pháp tình thế đã được người dân thực hiện

Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường, ngành chức năng cần sớm khảo sát hiện trạng để có giải pháp cải tạo, sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast