Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19 đối với 100% các phương tiện và người ra vào trên địa bàn, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thành lập 40 chốt tại các cửa ngõ ra, vào ở 11 xã, phường.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND TX Kỳ Anh thành lập 40 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn từ ngày 4/5. Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra, vào tại các cửa ngõ, trục chính giao thông đi vào các xã, phường, hoạt động liên tục 24/24h mỗi ngày. Lực lượng chủ công là công an, cựu chiến binh, y tế, dân quân tự vệ và cán bộ thôn, tổ dân phố.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Những ngày này, dù thời tiết mưa lạnh nhưng 7/7 điểm chốt vào các trục thôn xã Kỳ Hà vẫn luân phiên 3 ca trực. Ông Nguyễn Tiến Dinh (người trong ảnh) ở thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà cho biết: “Tổ gồm 10 người, chia làm 3 ca trực. Người đi vào các thôn của xã Kỳ Hà đều phải tiến hành đo nhiệt độ, cung cấp thông tin cá nhân và thông tin nơi đi, nơi đến cho các lực lượng chức năng, đồng thời phun khử trùng các phương tiện. Trời mưa gió vất vả nhưng chúng tôi đều nỗ lực với công việc vì mục tiêu chung tay đẩy lùi đại dịch".

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Những áp phích mang khẩu hiệu “Hãy ở nguyên nơi bạn ở, không có việc gì cấp thiết thì không đến thôn tôi lúc này” được treo ở tất cả 7 điểm chốt tại các trục đường 4 thôn ở xã Kỳ Hà.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết người dân, lái xe qua khi qua các chốt kiểm soát đều có ý thức hợp tác với lực lượng chức năng, đo thân nhiệt, chia sẻ thông tin lịch trình đi lại.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Các thông tin người ra, vào các điểm chốt được ghi chép đầy đủ và được cập nhật về ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã thông qua các nhóm chat làm việc trên Zalo, Facebook vào cuối mỗi giờ giao ca.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

2 điểm chốt của phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh) mỗi ngày kiểm soát khoảng gần 50 phương tiện ở ngoài địa bàn vào. Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được bà con trong phường rất ủng hộ. Người dân khi qua chốt chấp hành rất tốt việc kiểm tra, khai báo lịch trình đi lại của mình. Thời điểm này, hầu hết bà con nhân dân trong phường đều thực hiện cách ly xã hội nên số lượng phương tiện ra vào địa bàn tương đối ít, thuận lợi cho các anh em tại các điểm chốt thực hiện nhiệm vụ của mình...”.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Dù ban ngày...

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

... hay đêm xuống, các lực lượng vẫn thực hiện bám trực 24/24h. Ông Nguyễn Thành Chức (người trong ảnh) - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hải Thanh xã Kỳ Lợi chia sẻ: “Trời mưa lạnh, mấy anh em chúng tôi lại đốt lửa sưởi thay phiên nhau trực đêm. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng nên không được lơ là, chủ quan, nhất là vào thời điểm này”.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lập 40 chốt kiểm soát dịch ở 11 xã, phường

Điểm chốt tại thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi

40 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thị xã Kỳ Anh sẽ được thực hiện từ nay cho đến thời điểm công bố hết dịch. Đối với các trường hợp không chịu chấp hành quy định kiểm tra khi qua các chốt kiểm soát sẽ được xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật. Thị xã sẽ bố trí, sắp xếp nguồn nhân, vật lực tại các điểm chốt để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác kiểm soát dịch trên toàn địa bàn..."
Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast