Tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua xã Thạch Long dài khoảng hơn 2 km, nằm dọc theo bờ sông Vách Nam. Đê được xây dựng từ hàng chục năm trước để ngăn mặn, giữ ngọt, phòng chống lũ; đồng thời là nơi cho tàu thuyền của người dân địa phương vào neo đậu tránh trú bão. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đê đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua thôn Đông Hà 2.

Người dân thôn Đông Hà 2 lo lắng trước tình trạng sụt lún tại tuyến đê.
Cụ thể, tại vị trí K25+851 đến K25+881 trên tuyến đê Hữu Nghèn với chiều dài gần 200m, thuộc địa phận thôn Đông Hà 2, phần dưới đê bị sạt lở, xói lộng sâu, có nơi sâu đến 7 - 8m. Phía trên mặt đê và đường giao thông đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt lớn, có nơi vết nứt sâu hơn 20cm; kè đá trên mái taluy có nhiều đoạn bị nước cuốn trôi. Đáng lo ngại hơn, các điểm sụt lún, nứt, sạt lở ở gần sát khu vực dân cư và đã lan vào đến công trình nhà ở của các hộ dân, gây nứt cổng, sân, tường nhà.
Bà Nguyễn Thị Hòa - người dân thôn Đông Hà 2 lo lắng: “Xói lộng sâu từ chân đê đã ảnh hưởng đến kết cấu đất và gây ra hiện tượng nứt đường, nứt cả tường nhà tôi. Phần sân bị lún và có vết nứt tách ra khỏi nhà. Gia đình chúng tôi rất lo lắng, mong các cấp chính quyền quan tâm, có phương án sửa chữa để bà con yên tâm sinh sống”.



Cũng cùng tâm trạng bất an như bà Hòa, ông Trần Văn Vân - người dân thôn Đông Hà 2, chia sẻ: “Tuyến đê chạy dọc theo khu dân cư, chỉ cách nhà chúng tôi con đường bê tông rộng khoảng 3m. Tình trạng đê sụt lún xuất hiện hơn 1 năm nay, ban đầu vết nứt nhỏ, sau sâu dần, đặc biệt là vào mùa mưa hoặc lúc triều dâng.
Đê xói lở nghiêm trọng đang uy hiếp sự an toàn của hàng trăm người dân trong thôn, nhiều ngôi nhà, trong đó có nhà tôi đã bị nứt tường. Càng về mùa mưa, chúng tôi càng lo lắng và không dám sinh sống trong ngôi nhà của mình. Mong chính quyền các cấp sớm cải tạo, nâng cấp tuyến đê trước mùa mưa lũ năm nay”.



Được biết, toàn thôn Đông Hà 2 có hơn 374 hộ dân, trong đó 57 hộ có nhà nằm dọc theo tuyến đê Hữu Nghèn. Những vết sụt lún trên tuyến đê đã đến mức báo động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và an toàn đê điều. Trước thực trạng đó, chính quyền xã Thạch Long đã báo cáo lên cấp trên.
Ông Nguyễn Hồng Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Long cho biết: “Tình trạng sạt lở tuyến đê qua thôn Đông Hà 2 đã được địa phương nắm bắt. Tuy nhiên, việc khắc phục ngoài khả năng của địa phương, vì vậy, xã đã báo cáo lên huyện. Trước mắt, vào mùa mưa, xã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm và khi mưa lũ tiến hành vận động, di dời người dân vùng dọc tuyến đê đến nơi ở an toàn.
Cuối tháng 2 vừa qua, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp về kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý khắc phục tại khu vực bị sạt lở. Phương án được thực hiện sớm ngày nào thì an toàn cho người dân ngày đó, nhất là trước khi bước vào mùa mưa sắp tới”.

Liên quan đến nội dung này, theo thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện khảo sát hiện trạng, rà soát nội dung đầu tư, tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý.
Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương đầu tư, các đơn vị chuyên môn cấp huyện sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.