Bệnh viện Bạch Mai mở khám ngoài giờ đến 9h tối

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, nhằm giảm tải, tạo điều kiện để người bệnh thuận lợi khám bệnh, từ 1/8 bệnh viện mở khám ngoài giờ, đến 9h tối với ngày thường và đến 4h30 chiều ngày thứ 7, chủ nhật.

Đông nghẹt thở khung giờ 6-9h sáng

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 6.000-8.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám. Trong viện cũng luôn có khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú nằm điều trị.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ thứ 2 đến thứ 6, bệnh viện mở thêm khung giờ khám 5-9h tối. Riêng thứ 7, chủ nhật khám từ sáng đến 4h30 chiều (Ảnh: Hồng Hải).
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ thứ 2 đến thứ 6, bệnh viện mở thêm khung giờ khám 5-9h tối. Riêng thứ 7, chủ nhật khám từ sáng đến 4h30 chiều (Ảnh: Hồng Hải).

Trong tổng số bệnh nhân đến khám, chỉ khoảng 20% bệnh nhân là người Hà Nội, còn lại 80% người bệnh đến từ các vùng sâu, vùng xa.

"Với số lượng bệnh nhân lớn, đặc biệt ở khung giờ 6-9 giờ sáng, tình cảnh bệnh nhân xếp hàng đông nghẹt, tắc từ ngoài đường vào đến bệnh viện. Bệnh viện thực hiện rất nhiều giải pháp, như tăng ca khám, bố trí thời gian khám nội trú - ngoại trú phù hợp", PGS Cơ thông tin.

Theo đó, bệnh viện thiết lập hệ thống xét nghiệm chụp chiếu, buổi sáng tập trung cho bệnh nhân khám ngoại trú và cấp cứu. Chiều và tối tập trung cho nội trú.

Bệnh viện cũng thực hiện chuyển đổi số tích cực, triển khai hệ thống đặt lịch khám qua nhiều phương tiện. "Đến nay, trung bình mỗi ngày có 2.500 người dân đặt lịch hẹn khám. Đây là sự tiến bộ rất lớn, người dân từng bước quen với việc đặt lịch khám, từ đó bệnh viện bố trí được thời gian khám phù hợp", PGS Cơ nói.

Đặc biệt, việc mở rộng thêm khung giờ khám sẽ giúp người bệnh không phải chen chúc, xếp hàng lâu, chủ động giờ đi khám bệnh.

Bệnh nhân khám ngoài giờ giá không đổi, đầy đủ các chuyên khoa, xét nghiệm, chiếu chụp (Ảnh: M.T).
Bệnh nhân khám ngoài giờ giá không đổi, đầy đủ các chuyên khoa, xét nghiệm, chiếu chụp (Ảnh: M.T).

Cụ thể, ngoài giờ khám hành chính, bệnh viện mở thêm giờ khám 5h - 9h tối (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 sáng - 4hh30 chiều (thứ 7 và chủ nhật), với đầy đủ các chuyên khoa khám, xét nghiệm, chiếu chụp, với giá khám bệnh không đổi.

PGS.TS Đào Hùng Hạnh, trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai việc ứng dụng công nghệ, giúp người bệnh giảm xếp hàng ở nhiều khâu. Trước kia, khoa có đến 80-90 người chỉ làm nhiệm vụ thu tiền vẫn không xuể, người bệnh xếp hàng dài vì đóng tiền mặt, nguyên khâu kiểm đếm đã mất thời gian. Nay ứng dụng công nghệ, người bệnh thanh toán chuyển khoản, quét QR rất thuận lợi.

2.000 cán bộ y tế đăng kí làm ngoài giờ

PGS Cơ cho biết, trước khi mở giờ khám ngoài giờ, bệnh viện tiến hành khảo sát, có khoảng 300 cán bộ y tế làm ngoài giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh khác.

Bệnh viện kêu gọi cán bộ y tế trên tinh thần tự nguyện. Đến sáng nay, có 2.000 cán bộ y tế đăng ký làm việc vào các giờ khám trên.

"Chắc chắn, việc áp dụng khám ngoài giờ sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh đi khám. Bệnh nhân không còn cần phải vội đến viện khi sáng sớm, mà hoàn toàn có thể chủ động giờ khám cho các khung giờ từ 5h sáng đến 9h tối", PGS Cơ nói.

Nhiều người dân lo lắng khám ngoài giờ có đầy đủ các chuyên khoa và xét nghiệm như trong giờ hành chính, giá cả có thay đổi không? Về câu hỏi này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, các giờ khám ngoài giờ hành chính vẫn đầy đủ các chuyên khoa và các xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng như trong giờ hành chính mà chi phí không thay đổi.

Bệnh viện bố trí đầy đủ các phòng khám và chuyên khoa như trong giờ hành chính gồm: Nội tiết, Tiêu hóa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Hô hấp, Thận tiết niệu, Tim mạch, Truyền nhiễm, Huyết học, Hồi sức tích cực, Sản, Nhi, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt….

Tất cả các Phòng khám được bố trí trên cùng mặt bằng của tầng 4 của nhà K1, rất thuận tiện để người dân di chuyển.

Các phòng chiếu chụp, siêu âm, nội soi, xét nghiệm… được bố trí tập trung tại tầng 2 và tầng 3 của nhà K1.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.