Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn xã Quang Vĩnh và thôn Tiền Phong tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tích cực xây dựng khu dân cư NTM mới kiểu mẫu, xã NTM nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (Đức Thọ).

Chiều 13/11, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (Đức Thọ).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự.

Thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh) hiện có 90 hộ với 4 tổ tự quản đảm bảo an toàn về ANTT. Là địa phương nằm ở vùng rốn lũ, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt nhưng nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mặt trận cấp trên, Chi ủy Ban công tác thôn Tiền Phong đã phát huy trách nhiệm, phối hợp với cấp ủy thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu dân cư thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; bà con đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bức tranh làng quê ở thôn Tiền Phong đã có sự đổi thay vượt bậc.

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với bà con nhân dân thôn Tiền Phong.

Toàn thôn hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người (trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023) đạt 75 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, thôn có 24 hộ dân vạn chài trước đây sống lênh đênh trên sông nước, nay được cấp ủy chính quyền các cấp và các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng khu nhà ở liền kề khang trang, kiên cố và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thôn còn quy hoạch 3 sân tập luyện thể thao tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Công tác đảm bảo ANTT được giữ vững, nhiều năm liền trên địa bàn không có vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra. Năm vừa qua, thôn có 86/90 hộ đạt gia đình văn hóa. Thôn đã hoàn thành đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, thôn Tiền Phong đã có những bước phát triển khá trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng NTM, khu dân cư mẫu; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, 24 hộ thuyền chài đã có nơi an cư vững chãi, từng bước ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để các cháu được đến trường. Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em xa quê.

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương những kết quả thôn Tiền Phong đạt được thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, xã Quang Vĩnh nói chung, thôn Tiền Phong nói riêng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững mối đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa; tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi để đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, tích cực xây dựng khu dân cư NTM mới kiểu mẫu, xã NTM nâng cao bền vững, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Tiền Phong...

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

... và trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Đức Thọ

Huyện Đức Thọ tặng quà cho thôn Tiền Phong.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.