Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã

(Baohatinh.vn) - Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đến nay, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang nỗ lực tìm các phương án để sử dụng có hiệu quả một số cơ sở hạ tầng dôi dư.

Theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Cẩm Xuyên đã tiến hành sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm: xã Yên Hòa trên cơ sở sáp nhập Cẩm Yên và Cẩm Hòa; xã Nam Phúc Thăng trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng; xã Cẩm Huy sáp nhập vào thị trấn Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, các xã mới hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ dôi dư được bố trí, sắp xếp hợp lý.

Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bán chuyên trách dôi dư được bố trí sắp xếp hợp lý, đảm bảo sự vận hành ổn định của bộ máy hành chính mới. Đối với cơ sở hạ tầng dôi dư, khoảng 8 tháng sau sáp nhập, cơ bản các địa phương đã tìm ra lời giải cho việc bố trí sử dụng.

Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở 3 xã: Cẩm Nam, Cẩm Thăng, Cẩm Phúc. Sau sáp nhập, trung tâm hành chính xã mới được đặt ở Cẩm Thăng nên dôi dư ra 2 trụ sở hành chính xã và 2 trạm y tế xã.

Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng cho biết, trụ sở hành chính xã Cẩm Phúc cũ đã có quyết định điều chuyển cho Trường THCS Nam Phúc Thăng làm nhà hiệu bộ và các phòng chức năng. Trạm y tế xã thì điều chuyển cho Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 2 làm nhà hành chính và bếp ăn. Sau khi có quyết định điều chuyển, các trường đang tiến hành cải tạo, sửa chữa để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021.

Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã

Đến nay, trạm y tế và trụ sở hành chính xã Cẩm Phúc cũ đã được điều chuyển cho các trường (Trong ảnh: Trường mầm non Nam Phúc Thăng cải tạo lại trạm y tế làm nhà hành chính và bếp ăn).

Trụ sở hành chính cũ của xã Cẩm Nam cũ nằm ở vị trí giao thông thuận lợi nên địa phương dự kiến liên kết với các đơn vị có năng lực để làm cơ sở thu mua chế biến nông sản cho người dân hoặc thành lập hợp tác xã nông nghiệp.

“Với vị trí nằm ở mặt tiền, nếu tiến hành đấu giá thì rất dễ dàng và chính quyền xã còn thu được nguồn ngân sách rất lớn. Tuy nhiên, xã muốn có một giải pháp mang lại lợi ích lâu dài hơn và bền vững hơn cho sự phát triển kinh tế của địa phương nên quyết định đưa ra 2 phương án như vậy” - ông Tuấn chia sẻ thêm.

Với Trạm y tế xã Cẩm Nam cũ, sau khi bùng phát dịch Covid-19, nơi đây đã được UBND huyện Cẩm Xuyên trưng dụng làm khu cách ly tập trung của huyện. Dự kiến vào tháng 12/2020, nơi đây sẽ chuyển làm trụ sở cho 2 thôn Nam Thịnh và Tiến Hưng sau khi sáp nhập lại.

Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã

Trong năm nay, trụ sở hành chính xã Cẩm Nam cũ sẽ được chuyển làm khu chế biến nông sản hoặc dịch vụ HTX nông nghiệp.

Tại xã Yên Hòa, trụ sở hành chính xã Cẩm Yên cũ được chính quyền địa phương định hướng sử dụng làm trung tâm thương mại, dịch vụ. Hiện nay, địa phương đang triển khai các bước để kêu gọi nhà đầu tư.

Đối với trạm y tế xã dôi dư, do đặc thù sau sáp nhập địa bàn khá rộng nên để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, xã đã đề xuất với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên bố trí làm cơ sở 2 của Trạm y tế xã Yên Hòa.

Sau sáp nhập vào thị trấn Cẩm Xuyên, toàn bộ trụ sở hành chính xã, trạm y tế, trường tiểu học xã Cẩm Huy đều bị dôi dư. Địa phương đã có phương án chi tiết để bố trí, sử dụng hiệu quả.

Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã

Trụ sở hành chính xã Cẩm Huy sẽ được chuyển đối làm dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Hoàng Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên cho biết, đối với trụ sở xã Cẩm Huy cũ, hiện nay đã có một doanh nghiệp đề xuất làm dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân gắn với đó là chế biến dược liệu.

Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Cẩm Huy cũ đang được thị trấn kêu gọi đầu tư trường mầm non tư thục. Hiện nay doanh nghiệp đang xúc tiến các bước để đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sớm có các giải pháp, Cẩm Xuyên đã và đang sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư, tránh tình trạng lãng phí và tránh việc các trụ sở bỏ hoang làm mất mỹ quan khu dân cư, đô thị.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.