Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

(Baohatinh.vn) - Thực hiện tốt quy trình dân vận trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là việc làm rất quan trọng để đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Các địa phương, cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử cần vận dụng quy trình dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Trong đó: “Vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân”1 để thực hiện bầu cử.

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Tranh cổ động bầu cử

Hễ là Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú; đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Ngày 26/4/1960, Hồ Chủ tịch đã đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 2, tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội (Ảnh tư liệu)

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho “dân biết”, tức là: “Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng, việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”2.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phải thực hiện tốt công tác thông tin, truyên truyền, vận động bầu cử để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân biết được và nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững, hiểu rõ và thực hiện đúng các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử, quy định của Luật Bầu cử; về vị trí, vai trò và những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy Nhà nước; về quyền bầu cử, ứng cử của công dân và nghĩa vụ của cử tri trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả…

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Trụ sở UBND xã Việt Tiến (Thạch Hà) rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội bầu cử. Ảnh: Giang Tấn Dương

Đồng thời phải tạo điều kiện đến mức có thể cho cử tri tìm hiểu, tiếp xúc, gặp gỡ được với những ứng cử viên của mình để từ đó họ có cơ sở thực tiễn lựa chọn và bầu được những người đại biểu có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Trên cơ sở “dân biết” phải thực hiện “dân bàn”, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương…”3.

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 17/3/2021

Thông qua các hình thức như tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND, cử tri sẽ đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá, đề đạt nguyện vọng và bày tỏ sự tín nhiệm hay không tín nhiệm với người đại biểu của mình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đoàn kết, xây dựng.

Bên cạnh đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri còn có thể để bày tỏ, đóng góp ý kiến xây dựng của mình về cuộc bầu cử, kể cả việc khiếu nại, tố cáo về bầu cử, để bầu cử đạt được kết quả cao nhất.

Sau khi Nhân dân đã thực sự được bàn bạc dân chủ, đến ngày bầu cử, thực hiện “dân làm” phải “động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”4. Phải có cách thức tổ chức hiệu quả để cuốn hút sự ủng hộ và tích cực tham gia bầu cử của cử tri. Tránh các hiện tượng như nhờ người bầu hộ, bầu thay…

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại 6/8 thôn

Trong quá trình tổ chức bầu cử cần thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của cử tri, cùng với cử tri thực hiện “kiểm thảo lại công việc”5 nhằm đảm bảo tính dân chủ, đúng luật. Nếu phát hiện ra sai sót trong danh sách ứng cử, cử tri có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, khiếu nại kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Hội đồng bầu cử.

Lúc chuẩn bị bỏ phiếu, đại diện cử tri phải được chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu của Tổ bầu cử, cho đến khi mở hòm phiếu cũng phải có sự tham gia, chứng kiến của đại diện cử tri; đồng thời họ có quyền khiếu nại về việc kiểm phiếu nếu phát hiện ra gian lận. Và dĩ nhiên, cử tri phải được biết danh sách đại biểu trúng cử để tiếp tục theo dõi, giám sát đối với các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động…

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử để mỗi cử tri tham gia với trách nhiệm cao nhất

Cán bộ Phòng Nội vụ thị xã Hồng Lĩnh bàn bạc, thảo luận các kế hoạch triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới.

Đảm bảo quy trình dân vận trong bầu cử Quốc hội, HĐND là việc làm rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến thành công của cuộc bầu cử. Để thực hiện tốt quy trình dân vận trong bầu cử, đòi hỏi lực lượng chuyên trách phải đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đời sống của Nhân dân; phối hợp tốt với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng tập trung giải quyết những vấn đề búc xúc, nổi cộm để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; làm sao để mỗi người dân, mỗi cử tri tham gia bầu cử với tinh thần hăng hái, trách nhiệm cao nhất.

---------------------------

1,2,3,4,5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CT-ST, H.2011, tập 6, tr.232, 233.

(Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast