Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

(Baohatinh.vn) - 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện phương châm gần dân, sát dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Sáng 10/5, tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 5).

Dự hội nghị có các ứng cử viên: Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Ucraina Lê Anh Tuấn (2 trong số 4 ứng cử viên ĐBQH); Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và các ứng cử viên HĐND tỉnh khác.

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh chủ trì hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà.

Số người ứng cử là 4, số đại biểu được bầu là 2.

1. Ông Hà Thọ Bình - Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV.

2. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina.

3. Ông Lê Minh Đạo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

4. Ông Phạm Huy Bình - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân.

.

Đơn vị bầu cử số 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Thạch Hà.

Số người ứng cử là 7, số đại biểu được bầu là 5.

1. Ông Hà Văn Trọng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà.

3. Mai Ngọc Việt - Ủy viên Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

5. Ông Nguyễn Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp (Sở KH&ĐT Hà Tĩnh).

6. Bà Nguyễn Thị Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạch Hà.

7. Bà Trần Thị Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Văn.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Các đại biểu tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch trước khi vào hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri Thạch Hà được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng viên, đồng thời chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng đối với những người được giới thiệu.

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, ông Hà Thọ Bình - Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV bày tỏ sự phấn khởi và tự hào khi được tham gia ứng cử ĐBQH tại Hà Tĩnh; nguyện ra sức phấn đấu, xứng đáng với lòng tin của cử tri.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Thiếu tướng Hà Thọ Bình trình bày chương trình hành động.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: "Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tập trung đóng góp với Quốc hội những vấn đề liên quan đến hoàn thiện pháp luật về QPAN, nhất là vấn đề xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH. Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu IV vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân."

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina chia sẻ: “Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ đôn đốc, theo dõi việc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri; tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bám sát yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, là cầu nối để cùng tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.”

“Tôi xin hứa sẽ tiếp tục theo đuổi những vấn đề cử tri kỳ vọng; đem hết khả năng, tâm huyết của mình đóng góp hiệu quả vào tiến trình đổi mới của Quốc hội và góp phần đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh khá của cả nước” - ông Lê Anh Tuấn khẳng định.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Lê Minh Đạo:Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tham gia đóng góp tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những chính sách quan trọng, đúng đắn và có tính khả thi cao; đề xuất Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Phạm Huy Bình:Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa nhằm hướng tới bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ông Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng nhấn mạnh: "Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm và phát huy vai trò người đại biểu dân cử. Cùng Nhân dân theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải đến được người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và phát huy được hiệu quả thực sự trong thực tiễn.

Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo xem xét, giải quyết các tố cáo, khiếu nại, phản ánh chính đáng của Nhân dân. Kiên quyết không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên nặng, dưới nhẹ”; không để lọt tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ bàn chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh."

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà:Nếu trúng cử, tôi sẽ tích cực tham gia vào các cuộc giám sát của HĐND tỉnh. Đề xuất ban hành các chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Thạch Hà. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng...

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Đại tá Mai Ngọc Việt:Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ cùng HĐND thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Kiến nghị với HĐND tỉnh và Trung ương bổ sung chế độ, chính sách trợ cấp nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng..

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Đức Thắng:Tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Trần Thị Hoa: Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tích cực trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Trang:Tôi sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thi:Tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đảm bảo được quyền lợi của công dân, doanh nghiệp.

Sau khi nghe chương trình hành động, cử tri cho rằng, các ứng cử viên hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Cử tri Nguyễn Sỹ Sâm (thị trấn Thạch Hà) kỳ vọng các vị đại biểu tiếp tục đưa ra giải pháp, cơ chế chính sách nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng lợi thế của địa phương, huy động tối đa các nguồn lực nhằm xây dựng huyện Thạch Hà sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Cử tri Trần Xuân Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Hà mong muốn tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; quan tâm vấn đề giao thông thủy lợi nội đồng; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; có chính sách giải quyết lao động vùng nông thôn...

Cử tri bày tỏ kỳ vọng ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mình đã đề ra.

Tập trung quan tâm đến các vấn đề về nông nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; phòng chống dịch bệnh Covid-19; có giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giải quyết việc làm cho con em; tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp...

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Ông Hà Văn Trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của cử tri cũng như niềm tin, kỳ vọng người dân dành cho các ứng viên.

Đại diện các ứng cử viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của cử tri cũng như niềm tin, kỳ vọng người dân dành cho các ứng viên.

Ông Hà Văn Trọng tiếp thu, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện phương châm gần dân, sát dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng mong muốn tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của các ngành, các cấp và cử tri tỉnh nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử viên ĐBQH, HĐND Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast