Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) để thực hiện tốt các hoạt động hợp tác với tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp và làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam do ông Lâm Dịch Dân - Phó Trưởng đại diện Văn phòng làm trưởng đoàn.

Cùng dự có một số tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, tình hình KT-XH của tỉnh, công tác thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh và một số hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan trong thời gian qua.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Hà Tĩnh nằm trên các trục giao thông chiến lược liên kết vùng; có 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia, có cảng biển nước sâu lớn nhất khu vực; là cửa ngõ giao thương của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; có 5 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh.

Những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh vẫn giữ được đà phục hồi và phát triển toàn diện KT-XH; thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước tiếp tục đến tìm hiểu, khảo sát, xúc tiến đầu tư vào địa bàn. Hà Tĩnh nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước, trong đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan là đối tác đầu tư đặc biệt quan trọng đối với Hà Tĩnh.

Mối quan hệ hợp tác của tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan luôn được các bên quan tâm duy trì và phát triển. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Đoàn công tác Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tham gia buổi làm việc.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Hà Tĩnh với các tổ chức, doanh nghiệp của Đài Loan, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất đoàn công tác Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam hỗ trợ kết nối, tuyên truyền, kết nối, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Tĩnh, qua đó thu hút các đối tác Đài Loan tăng cường nghiên cứu, đầu tư vào Hà Tĩnh.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ tỉnh các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, nguồn viện trợ phi chính phủ đối với các địa bàn khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Hà Tĩnh và doanh nghiệp của Đài Loan tăng cường tiếp xúc, trao đổi, nghiên cứu, liên doanh, liên kết đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực; hỗ trợ để Hà Tĩnh nghiên cứu nhu cầu thị trường Đài Loan về các sản phẩm chủ lực mà Hà Tĩnh có thể xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm việc tại Đài Loan.

Hà Tĩnh cam kết sẽ phối hợp kịp thời, đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan để thực hiện tốt các chương trình, dự án, các hoạt động hợp tác với tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Dịch Dân - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Đài Loan với Việt Nam và Hà Tĩnh nói riêng đã có nhiều chương trình hợp tác đạt hiệu quả, nhất là tạo việc làm và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Chuyến thăm và làm việc lần này sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác giữa Đài Loan - Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan với Hà Tĩnh.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Ông Lâm Dịch Dân - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và tiềm năng, thế mạnh của Đài Loan, ông Lâm Dịch Dân khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác cùng Hà Tĩnh trên các lĩnh vực; tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận các lao động Hà Tĩnh sang Đài Loan làm việc và mong muốn được đón nhận nguồn lao động chất lượng cao từ Việt Nam cũng như Hà Tĩnh. Đồng thời, hi vọng chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Đài Loan nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào địa bàn.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng tranh lưu niệm cho đoàn công tác.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Đoàn công tác Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam trao quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast