Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/9, đoàn giám sát ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu có buổi giám sát tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng công tác xã hội tỉnh.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh giám sát, làm việc tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

*Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 96 trẻ em. Trong đó, 45 trẻ em nữ, 51 trẻ em nam; có 54 em được học văn hóa, 42 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt không đi học được.

Thời gian qua, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em ở làng trẻ đạt kết quả tốt, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội quy, quy chế của đơn vị đề ra.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Sơn báo cáo hoạt động thời gian qua

Bữa ăn của các cháu thường xuyên được cải thiện đảm bảo đủ dưỡng chất, đúng định lượng, hợp vệ sinh. Hiện chế độ mỗi cháu luôn đảm bảo 1.490.000 đồng/tháng.

Tất cả các cháu đang nuôi dưỡng tại làng trẻ đều được học tập theo độ tuổi, được trang bị đầy đủ quần áo, sách vở, xe đạp...

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Vào làng trẻ cách đây 9 năm, em Nguyễn Thị Thảo (SN 2004) cho biết: Được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng, từ chỗ mặc cảm, tự ty em đã trở thành người biết lễ phép, tự tin với cuộc sống và hòa nhập cộng đồng xã hội, ở trường học em không bị phân biệt, đối xử.

Năm học 2018-2019, làng trẻ có 54 em tham gia học tập, trong đó có 45 em đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, có 4 em thi đại học đều đạt kết quả cao.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Trước đó, đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại làng trẻ

* Trong giai đoạn 2015-2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội Hà Tĩnh đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên 27,5 tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ đã hỗ trợ 38.759 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội Đinh Viết Quyền báo cáo hoạt động của quỹ

Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội Hà Tĩnh đã phối hợp với các bác sỹ chuyên khoa các bệnh viện khám sàng lọc cho 7.448 lượt trẻ em khuyết tật trên toàn tỉnh; hỗ trợ phẫu thuật cho 77 em bị dị tật vận động; 174 em bị tim bẩm sinh, 159 em bị sứt môi hở vòm miệng;

Trao tặng 4.436 suất học bổng, 1.392 xe đạp, 246.690 hộp sữa tươi; 700 cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 56 thư viện thân thiện tại các trường học trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Sau khi giám sát tại Làng Trẻ mồ côi Hà Tĩnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng công tác xã hội Hà Tĩnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cùng các thành viên trong đoàn đánh giá cao kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua của các đơn vị.

Tuy nhiên, các đơn vị cần vận dụng nhiều kênh để kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, tài trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em.

Đoàn ĐBQH giám sát Làng trẻ mồ côi và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết Trung thu, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cùng thành viên đoàn giám sát đã tặng quà cho trẻ em Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast