Nạn nhân bom mìn tại Hà Tĩnh sẽ sớm được hỗ trợ mua thẻ BHYT

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đang được BHXH Hà Tĩnh tập trung triển khai, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để kịp thời hỗ trợ nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh tiếp cận chính sách theo quy định của Chính phủ.

Nạn nhân bom mìn tại Hà Tĩnh sẽ sớm được hỗ trợ mua thẻ BHYT

Nghị định mới của Chính phủ sẽ giúp các nạn nhân bom mìn được hưởng thêm các chính sách của Nhà nước về chăm sóc y tế

Nạn nhân bom mìn được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên lãnh thổ Việt Nam, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019.

Theo đó, nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ: chăm sóc y tế khi bị tai nạn, mua BHYT và được hưởng chính sách BHYT theo quy định về BHYT; chỉnh hình, phục hồi chức năng; giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm; sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội; tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Nạn nhân bom mìn tại Hà Tĩnh sẽ sớm được hỗ trợ mua thẻ BHYT

Bom mìn phát hiện được trong vườn một người dân ở Vũ Quang

Hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật…

Được biết, từ năm 1975 đến nay, tại Việt Nam có hơn 40 nghìn người chết, 60 nghìn người bị thương do bom mìn tồn sót phát nổ, trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung.

Tính đến cuối năm 2018, Hà Tĩnh có hơn 2.000 nạn nhân bị tai nạn do bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh; trong đó gần một nửa số người chết và hơn 1.000 người chịu thương tật suốt đời.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast