Cán bộ ngành Kiểm sát Hà Tĩnh phải luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ ngành Kiểm sát Hà Tĩnh phải tuyệt đối không được để bất kỳ thế lực nào cám dỗ, luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.
Sáng 22/7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Dự lễ kỷ niệm có Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.
60 năm qua, ngành KSND nói chung và VKSND tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phan Quý Nhất khai mạc buổi lễ
Những năm đầu mới thành lập, dù lực lượng mỏng, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp đã tập trung kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong thực hiện các chính sách; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thực hiện Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Luật tổ chức VKSND 2002, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ mới: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Hồ Văn Giáp bày tỏ niềm xúc động khi ngành KSND Hà Tĩnh ngày càng phát triển và trưởng thành; phục vụ hiệu quả công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.
Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 08/NQ-TW và Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp được ban hành, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính; tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo pháp chế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT- XH tỉnh nhà.
Kiểm sát viên Nguyễn Văn Hải (VKSND tỉnh): Thế hệ trẻ ngành KSND Hà Tĩnh nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của ngành và những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước.
Với những kết quả đạt được trong 60 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước và ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý; trong đó, 4 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, 4 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 10 lần được VKSND tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc của ngành Kiểm sát nhân dân...
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho VKSND tỉnh Hà Tĩnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã đạt được trong 60 năm qua.
Thùy Dương
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Ngành Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Huyện Kỳ Anh vinh danh 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An
Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
HĐND huyện Thạch Hà bầu bổ sung các chức danh chủ chốt
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm thi tốt nghiệp THPT
Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài