Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

(Baohatinh.vn) - Tình hình tội phạm gia tăng trong dịp Tết Kỷ Hợi, nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự… là những nội dung chủ yếu tại buổi làm việc của HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Công an huyện Nghi Xuân, diễn ra chiều 22/2.

Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng cùng chủ trì buổi làm việc.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Nghi Xuân xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26 vụ so với năm 2017. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm mạnh cả về số vụ lẫn tính chất nghiêm trọng của các vụ việc (giảm 2 vụ cướp tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản, 12 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích…).

Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành: Cần tổ chúc hội nghị chuyên đề để hạn chế tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Bắt nhiều đối tượng đốt pháo vào thời khắc giao thừa có thể khiến nhiều người cho rằng địa phương đó vi phạm nhiều nhưng quan điểm của chúng tôi là làm mạnh và triệt để, không khoan nhượng

Đặc biệt, tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 phương diện: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể là xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, giảm 10% số vụ, giảm 27,3% số người bị thương và giảm 36,4% số người chết.

Trong lĩnh vực tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện và bắt giữ 13 vụ, 24 đối tượng (tăng 2 vụ giảm 7 đối tượng) thu giữ 3,4739 gam Methamphetamin, 8,55 kg quả thuốc phiện tươi và 1,2558 gam heroin…

Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

Viện trưởng Viện KSND huyện Nghi Xuân Đinh Thị Hải Liên: Năm 2018 lực lượng công an huyện Nghi Xuân tổ chức nhiều đợt truy quýt nên các vụ việc hình sự, đặc biệt là tội cướp tài sản giảm hẳn.

Thực hiện 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện đã phát hiện bắt giữ 14 vụ, 14 đối tượng buôn lậu gian lận thương mại, tạm giữ nhiều loại tài sản trị giá 250 triệu đồng; phát hiện bắt giữ 26 vụ, 98 đối tượng đánh bạc thu giữ gần 80 triệu đồng; phát hiện bắt giữ 36 vụ, 43 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thu giữ 209kg pháo các loại.

Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn Nguyễn Trọng Cảnh: Hiện tại, tình trạng ngư dân nơi khác đến đánh bắt bằng dã cào và xung kích điện vẫn chưa dứt điểm khiến bà con nhân dân bức xúc.

Tại buổi làm việc, các ý kiến đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, đặc biệt là khám phá nhiều chuyên án về ma túy, đánh bạc và vận chuyển tàng trữ pháo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Nhiều ý kiến quan ngại về nguy cơ tiềm ẩn an ninh trật tự trên địa bàn còn cao (tội phạm trộm cắp, nguy cơ phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy còn nhiều).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đánh giá cao kết quả Công an huyện Nghi Xuân đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018 đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt nên hiệu quả phá án khá cao.

Công an huyện Nghi Xuân cần nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo ANTT

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Những thành tích Công an huyện Nghi Xuân đạt được là khó nhưng giữ được lại còn khó hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã được, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo còn nhiều. Đặc biệt là có nhiều vụ việc mới phát sinh và có diễn biến phức tạp.

Năm 2019, huyện Nghi Xuân đứng trước nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều. Vì vậy, lực lượng công an huyện phải bám, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast