Công nghiệp là trụ cột, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Trong phiên làm việc chiều nay (30/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

Công nghiệp là trụ cột, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tóm tắt về công tác cải cách hành chính, hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Công nghiệp là trụ cột, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2019, mô hình tăng trưởng đã bước đầu chuyển biến theo hướng tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP, tạo thêm dư địa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố quốc phòng, ổn định trật tự, an toàn xã hội

Đặc biệt, trong năm 2019, nhiều chính sách tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 được triển khai thực hiện, hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Công nghiệp là trụ cột, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

Các đại biểu chú ý theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp đó, hội nghị được nghe đại diện một số ngành, địa phương tham gia phát biểu nhằm tháo gỡ các khó khăn, bàn giải pháp khả thi để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH mà Trung ương và Quốc hội giao trong năm 2020.

Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đề nghị tích cực tìm giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; coi đổi mới sáng tạo là động lực của tăng trưởng; phát triển đồng bộ, bền vững các loại thị trường; đặt mục tiêu cụ thể cho nông nghiệp và xem công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Công nghiệp là trụ cột, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

Trong phiên làm việc ngày mai (31/12), hội nghị tiếp tục dành thời gian cho lãnh đạo các bộ, ngành, các Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu hiến kế, bàn giải pháp phát triển. Sau đó, Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các báo cáo để Chính phủ ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast