Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã thay mặt UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; đề ra các giải pháp triển khai trong thời gian tới.
Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Cuộc đối thoại thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe Nhân dân, một kênh phản hồi hiệu quả giúp chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) kịp thời rà soát, điều chỉnh chính sách phù hợp.
Các tổ vay vốn ở phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từ thửa ruộng khai hoang đến những mô hình sinh kế lan tỏa khắp thôn bản, Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trên hành trình giảm nghèo bền vững bằng sự bền bỉ của người dân và chính quyền.
Tập trung triển khai nhiều chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế địa phương, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) đã tạo bước chuyển rõ rệt trong đời sống người dân.
Việc triển khai xây dựng trung tâm Logistic góp phần xây dựng xã Đức Thọ thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực phía Bắc Hà Tĩnh.
Tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), các mô hình sinh kế được triển khai đa dạng, phù hợp giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước tự chủ kinh tế để thoát nghèo bền vững.
Những mô hình sinh kế của chương trình giảm nghèo bền vững đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Hương Đô (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.
10 năm làm trưởng thôn, anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) luôn đi đầu vận động, giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong bối cảnh thị trường việc làm đang mở rộng và nhiều dự án lớn đi vào hoạt động, Hà Tĩnh đứng trước cơ hội bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao.
Sau hơn nửa thế kỷ, ngôi làng nhỏ Tân Kiều (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh)- nơi những Việt kiều Thái Lan hồi hương năm 1960 lập nên vẫn sáng lên tinh thần đoàn kết, cần cù và lòng biết ơn Bác Hồ sâu sắc.
Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã biên giới Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác định kinh tế vườn đồi, vườn rừng là thế mạnh cốt lõi và là "đòn bẩy" quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Với chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao, mô hình nuôi dế thương phẩm của anh Bùi Quang Thể (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho kinh tế địa phương.
Với những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH nửa đầu năm, Hà Tĩnh đang dồn lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,7% cho cả năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước (8%). Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế quan trọng, mà còn thể hiện quyết tâm bứt phá của cả hệ thống chính trị trong chặng cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề vững chắc để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển mới...
Hà Tĩnh sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị Đảng bộ phường Hoành Sơn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp gắn với xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại.
Mô hình chăn nuôi hươu của HTX Sản xuất, thương mại dịch vụ, du lịch Xuyên Sơn (Hà Tĩnh) là một điển hình cho sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Với sự chủ động của cả hệ thống chính trị và bà con nông dân, vụ xuân 2025 đã giành thắng lợi lớn trên đồng ruộng, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2,8% ngành nông nghiệp.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Bài toán nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế của những người từng tham gia quân ngũ được hóa giải khi Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh ủy thác cho vay vốn qua tổ chức hội cựu chiến binh.
Từng được biết là vùng đất “rừng thiêng nước độc”, cụm kinh tế mới Khe Thờ (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) nay đang đổi thay nhờ phát triển kinh tế vườn đồi.
Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, HTX Đoàn viên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã phát triển đa ngành nghề để tạo ra các giá trị kinh tế và đóng góp vì cộng đồng xã hội.
Nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh đang mang đến những giá trị mới, mở ra tiềm năng lớn cho nền sản xuất hiện đại ở Hà Tĩnh.
Nguồn vốn chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa để người dân vùng sâu, vùng xa xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đầu tư mô hình kinh tế, thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu.
Cây niễng được trồng trên vùng đất lúa kém hiệu quả ở xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với chi phí thấp nhưng mang lại giá trị kinh tế khá cao cho bà con nông dân.