Vận động cải tạo gần 10.000 vườn hộ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hội Làm vườn và trang trại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã vận động cải tạo được 9.956 vườn, xây dựng được 901 vườn mẫu và hình thành 142 mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Hội Làm vườn và trang trại huyện Hương Sơn có 25 cơ sở tổ chức hội với hơn 23.000 hội viên. Trong 7 năm qua, cán bộ, hội viên đã ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

bqbht_br_z5981346182205-d6155663420821715258f33c79c0334e.jpg
Hội Làm vườn và trang trại huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2017 – 2024 vào sáng 30/10,

Theo đó, phong trào làm vườn, xây dựng trang trại, gia trại đạt nhiều kết quả tốt, hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn nhà, vườn đồi rừng, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo giá trị kinh tế cao, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM.

bqbht_br_img-1889.jpg
Thu hoạch cà gai leo tại hộ gia đình ông Trần Văn Tuyển (SN 1966, thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn)

Kết quả trong giai đoạn 2017 – 2024, Hội Làm vườn và trang trại huyện Hương Sơn đã vận động cải tạo được 9.956 vườn hộ, phối hợp xây dựng được 901 vườn mẫu, hình thành 142 mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Bên cạnh đó, hội đã vận động các hội viên phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc thù của địa phương như cam bù, cam chanh, cam sành, bưởi… Đến nay, trong toàn huyện có trên 2.500 ha diện tích cam, trong đó có 104 tổ hợp tác sản xuất cam bù, cam chanh theo hướng Vietgap.

Cùng đó, hội đã vận động hội viên xây dựng các mô hình kinh tế nông lâm kết hợp, chú trọng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 1.816 mô hình kinh tế, trong đó có 127 mô hình lớn, 183 mô hình vừa.

bqbht_br_img-1247.jpg
Nhờ đầu tư đúng hướng, hộ anh Hồ Xuân Trường (SN 1971, thôn Động Eo, xã Sơn Tiến) thu hoạch trên 300 triệu đồng/năm từ vườn đồi

Về chăn nuôi, các hội viên đã đầu tư chăn nuôi theo hướng liên kết và chú trọng thực hiện phòng chống dịch bệnh. Đến nay toàn huyện có tổng đàn hươu đạt gần 45.000 con, đàn trâu bò đạt gần 42.000 con, đàn lợn trên 62.500 con, đàn dê gần 19.000 con…

Sự hoạt động tích cực, có hiệu quả của Hội Làm vườn và trang trại huyện Hương Sơn đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao.

bqbht_br_z5981346218885-0ef3dc01d9c195e1bf5e60d35cc305df.jpg
Ông Phan Văn Khanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VAC của Hội Làm vườn Việt Nam.
bqbht_br_z5981346224874-f3a8f4d11f2fc9c530473c41a195f660.jpg
Ông Phan Trọng Nam – Chủ tịch Hội làm vườn xã Kim Hoa vinh nhận bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!