Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

(Baohatinh.vn) - Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.

Hơn 20 năm gắn bó với cây cam nhưng đây là vụ mùa chị Phan Thị Hiền đạt năng suất cao nhất. Với hơn 1.300 gốc cam đang cho quả, gia đình chị Hiền ước thu hoạch sản lượng khoảng 75 tấn, tăng khoảng 15 tấn so với năm ngoái. Thời điểm này, cam đã bắt đầu chín bói, nhiều thương lái vào tận vườn thu mua với giá 50.000 đồng/kg, cao hơn đầu vụ năm ngoái khoảng 20%.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_5.jpg
Vườn cam trĩu quả của chị Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng) đang vào độ thu hoạch.

Chị Hiền chia sẻ: “Nếu không bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sản lượng cam của gia đình còn cao hơn nữa. Năm nay là năm nhuận, thời gian tiêu thụ kéo dài nên tôi chưa vội bán hết, chỉ thu hoạch những cây chín rộ. Tôi tiếp tục chăm sóc để cam ngọt hơn, bán được giá hơn vào dịp cuối năm”.

Cũng trong niềm vui cam được mùa, mới đây, Hợp tác xã Trà Sơn, xã Đồng Lộc đã tham gia phiên livetream bán hàng của kênh Hà Tĩnh Review do Đoàn xã Đồng Lộc tổ chức. Đây được xem là bước đi mới trong quảng bá thương hiệu cam Xuân Hòa đến người tiêu dùng cả nước. Với thương hiệu OCOP 4 sao, cam Xuân Hòa của HTX Trà Sơn đã chốt nhiều đơn hàng tại phiên livetream với giá 70.000 đồng/kg.

bqbht_br_6.jpg
Anh Nguyễn Xuân Hòa - thành viên HTX Trà Sơn vừa tham gia phiên livetream bán hàng của kênh Hà Tĩnh Review để quảng bá thương hiệu cam OCOP Xuân Hòa.

Anh Nguyễn Xuân Hòa - thành viên HTX Trà Sơn cho biết: “HTX hiện liên kết 69 hộ dân, sản xuất trên 100ha cam, trong đó 26ha cam giòn đã cho thu hoạch. Năm nay, năng suất bình quân của các hộ đạt từ 12 - 15 tấn, cao hơn năm ngoái. Qua phiên livetream, chúng tôi học thêm được một cách làm mới để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn”.

Theo thống kê, sau sáp nhập, xã Đồng Lộc có hơn 1.000 hộ dân trồng cam chanh, cam giòn Thượng Lộc với tổng diện tích hơn 500ha; tập trung ở các thôn: Anh Hùng, Thanh Mỹ, Nam Phong, Sơn Bình, Khe Thờ, Trại Tiểu. Năm nay, năng suất và giá bán đều tăng. Ngay từ đầu vụ, cam được thương lái thu mua tại vườn với giá 30.000 - 50.000 đồng/kg tùy chất lượng. Với các sản phẩm thâm canh theo hướng hữu cơ, giá bán đạt 70.000 - 90.000 đồng/kg.

bqbht_br_4.jpg
Ông Phan Văn Sơn (thôn Anh Hùng) chăm sóc vườn cam đang vào độ thu hoạch.

Ông Phan Văn Sơn ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc) chia sẻ: “Năm nay, thương lái đến thu mua khá sớm, giá hấp dẫn nên gia đình tôi quyết định bán khoán cả vườn hơn 1ha. Cam giòn loại thường bán 40 - 45 nghìn đồng/kg, loại đẹp có lúc đạt 50 nghìn đồng/kg”.

Theo người trồng cam Thượng Lộc, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng từ các đợt mưa bão nhưng nhờ chăm sóc tỉ mẫn, sản xuất theo hướng tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm nên năng suất cam vẫn tăng hơn so với năm ngoái. Để có sản phẩm sạch, người dân sử dụng phân bón vi sinh, phân chuồng, diệt côn trùng theo hướng sinh học. Nhờ vậy, cam Thượng Lộc có độ thơm, ngon, ngọt đặc trưng, giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.

bqbht_br_0.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Cam giòn Thượng Lộc nổi tiếng trên thị trường nhờ chất lượng, giá bán cao hơn nhiều thương hiệu khác.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc thông tin: “Qua khảo sát bước đầu, sản lượng cam toàn xã ước đạt hơn 2.000 tấn, cao hơn so với mọi năm. Cây cam hiện cho giá trị kinh tế hàng chục tỷ đồng, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo, mang lại thu nhập khá. Năm nay, cam vừa được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi”.

Vụ cam năm nay không chỉ mang lại niềm vui được mùa, được giá cho người dân Đồng Lộc mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tiêu thụ, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Khi thương hiệu cam Thượng Lộc ngày càng được khẳng định trên thị trường, người dân thêm tự tin đầu tư, mở rộng quy mô, hướng tới sản xuất sạch, bền vững để từng bước nâng cao thu nhập.

Chủ đề Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2020

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!