Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.

Kỹ thuật trồng nấm khá đơn giản, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và phù hợp với thời gian nông nhàn, vì vậy suốt hơn 10 năm qua, mô hình này đã gắn bó với bà Trần Thị Minh ở tổ dân phố Đông Tân, phường Hà Huy Tập.

Hiện nay, bà Minh đã xây dựng được 230m² nhà xưởng kiên cố, khép kín, mỗi mùa sản xuất trên 2 vạn bịch nấm. Không chỉ chú trọng vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát độ ẩm, ánh sáng và nhiệt độ, bà Minh còn cẩn thận trong từng công đoạn như phối trộn giá thể, hấp khử trùng hay chăm sóc từng phôi nấm khi bắt đầu lên tai. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nấm cho thu hoạch đều, chất lượng tốt.

bqbht_br_nam-1.jpg
Trồng nấm góp phần nâng cao thu nhập cho bà Trần Thị Minh ở tổ dân phố Đông Tân, phường Hà Huy Tập.

Bén duyên trên vùng đất Kỳ Xuân chưa lâu nhưng đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, đa dạng hóa các loại nấm. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong sản xuất nên nấm phát triển tốt mang lại hiệu quả cao. Đáng chú ý là ngoài các loại nấm sò truyền thống, nhiều hộ còn mạnh dạn chuyển sang trồng những loại nấm có giá trị kinh tế cao như nấm linh chi, nấm lim xanh – đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đặc biệt, việc mở rộng chủng loại nấm không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường mà còn mở ra hướng sản xuất hàng hóa bền vững, góp phần tạo sinh kế mới cho người dân vùng biển Kỳ Xuân, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất.

Ông Phan Huy Tuận ở xã Kỳ Xuân chia sẻ: “Lúc đầu trồng thêm nấm linh chi, nấm lim xanh, chúng tôi cũng lo lắm vì đây là những loại nấm đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, bịch giống đắt hơn, Tuy nhiên, nhờ được chính quyền địa phương cho đi tham quan, học hỏi một số mô hình trên địa bàn tỉnh và có cán bộ nông nghiệp xã theo sát quá trình trồng nên đến nay những loại nấm này đều được trồng thành công, dự kiến Tết này sẽ có nhiều sản phẩm nấm phục vụ thị trường”.

bqbht_br_nam-8.jpg
bqbht_br_nam-6.jpg
Mô hình trồng nấm của chị Bùi Thị Ánh (áo xanh) ở xã Kỳ Xuân cho doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Với những lợi thế mang lại nên nghề trồng nấm đang được người dân Hà Tĩnh nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất, tăng 264 hộ so với năm 2013. Diện tích lán trại trồng nấm tăng nhanh, từ trên 8.600 m2 năm 2013 lên gần 90 nghìn m2 vào đầu năm 2025. Sản lượng nấm các loại năm 2013 là gần 13 tấn thì nay đã tăng lên trên 300 tấn. Đáng ghi nhận là với sự chủ động, tích cực trong tìm tòi, nghiên cứu của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nên từ một vài loại nấm ăn, đến nay, Hà Tĩnh đã làm chủ công nghệ, sản xuất được hơn 20 giống nấm ăn, nấm dược liệu khác nhau. Các loại nấm này đang được người dân nuôi, trồng mang lại thu nhập cao và góp phần đa dạng hóa ngành nghề. Rất nhiều cơ sở đã thực hiện việc chế biến sâu, trở thành những địa điểm trải nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thương - Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, nghề trồng nấm phát triển mạnh ở Hà Tĩnh và ngày càng được nhân rộng hơn. Nhiều hộ dân đã chú trọng đầu tư thiết bị máy móc để đảm bảo sản xuất nấm một cách tối ưu. Chúng tôi nhận thấy, đây là nghề còn nhiều tiềm năng phát triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kết hợp với các địa phương tổ chức các buổi tập huấn và thực hành tại chỗ, để bà con nắm vững kiến thức về trồng nấm, nâng cao hiệu quả mô hình trồng nấm trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho người dân tại các địa phương”.

bqbht_br_nam-7.jpg
bqbht_br_nam-3.jpg
Người dân Hà Tĩnh đã phát triển đa dạng các loại nấm sò, nấm linh chi mang lại thu nhập cao.

Hiện nay, người trồng nấm ở Hà Tĩnh đang bước vào thời kỳ chính vụ. Cùng với việc tăng diện tích, các hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trồng nấm đã chú trọng nâng cao chất lượng, kết nối thị trường và xây dựng thành sản phẩm hàng hóa nhằm phát triển hiệu quả, bền vững nghề trồng nấm, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy kinh tế nông thôn Hà Tĩnh.

Video: Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình trồng nấm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!