Nhiều giải pháp phát triển kinh tế vùng bán sơn địa Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Xây dựng các mô hình kinh tế mới, phát huy hiệu quả vườn mẫu, đa dạng hoá cơ cấu cây trồng... người dân xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao thu nhập.

Năm 2018, thực hiện đề án trồng cam chất lượng cao trên vùng bán sơn địa của UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Đình Tấn (SN 1965) trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm Sơn mạnh dạn xoá bỏ vườn tạp, trồng hơn 200 gốc cam giống V2 trên tổng diện tích 1,3 ha. Sau hơn 6 năm, khu vườn của ông Tấn trở thành một trong những vườn mẫu điển hình của xã, mang về cho gia đình mức thu nhập khá.

2-9909.jpg
Vườn trồng cam chất lượng cao của ông Tấn.

Ông Tấn chia sẻ: “Khi mới bắt đầu triển khai mô hình trồng cam chất lượng cao, tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ 100% chi phí giống, Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Với định hướng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, vườn cam của tôi cho năng suất cao, chất lượng cam ngọt, được nhiều người tiêu dùng yêu thích”.

Cũng theo ông Tấn, vườn cam chất lượng cao hiện cho thu hoạch khoảng 3 tấn/năm, đem về cho gia đình mức thu nhập 75 – 80 triệu đồng/năm. Thị trường tiêu thụ rộng mở tại các địa phương trong tỉnh như: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà,… và nhiều tỉnh/thành khác như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Cùng với gia đình ông Tấn, xã Cẩm Sơn có thêm 2 vườn cam chất lượng cao với quy mô 200 – 350 gốc/vườn, cho năng suất từ 2-3 tấn/năm.

1-2506.jpg
3-7794.jpg
Vườn cam của ông Tấn đang trong giai đoạn thu hoạch.

Đầu năm 2024, ông Hoàng Văn Chương (SN 1968) trú tại thôn Thượng Sơn đầu tư xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn với tổng kinh phí lên tới hơn 500 triệu đồng. Đây là mô hình nuôi lươn thương phẩm đầu tiên trên địa bàn xã Cẩm Sơn. Với những hiệu quả bước đầu, mô hình từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Ông Chương cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, làm thợ xây, vì vậy thu nhập bấp bênh. Sau khi tìm hiểu các mô hình nuôi lươn không bùn, tôi quyết định đầu tư xây 20 bể nuôi lươn với tổng diện tích khoảng 150 m2. Với số lượng khoảng 40.000 con giống, tôi kỳ vọng có thể đạt 5 tấn lươn thương phẩm sau 8 tháng nuôi. Nếu thuận lợi, sau 2 tháng nữa tôi sẽ xuất bán lứa lươn đầu tiên, dự kiến mức lợi nhuận khoảng 150 – 200 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi lươn, tôi cũng đang có kế hoạch cải tạo 600 m2 ao hồ để thí điểm mô hình nuôi cua đồng".

4-6473.jpg
Mô hình nuôi lươn không bùn của ông Chương.

Với mục tiêu đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, xã Cẩm Sơn tích cực linh hoạt các giải pháp sản xuất, ứng dụng công nghệ, đưa nhiều giống cây, con mới vào sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu lớn nhất nhằm tái cơ cấu sản xuất, chuyển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, khai thác tối đa giá trị.

Vụ đông năm 2024, xã là địa phương đầu tiên trong 9 xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên thí điểm trồng cây khoai lang giống Nhật trên tổng diện tích 4 ha. Đây là giống khoai ít mầm bệnh, khả năng sinh trưởng tốt, cho chất lượng củ ngon ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao, thị trường tiêu thụ rộng mở.

Chị Trần Thị Hằng (SN 1985) trú tại thôn Hương Sơn, cho biết: “Trước đây, 3 sào diện tích của tôi chủ yếu trồng lạc, năm nay, gia đình tôi quyết định sản xuất vụ đông với cây khoai lang giống Nhật. Nhờ sự hỗ trợ 100% chi phí giống từ địa phương và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc từ cán bộ nông nghiệp, tôi và nhiều hộ dân khác kỳ vọng có thể nâng cao mức thu nhập từ vườn hộ của mình”.

5-3266.jpg
Chị Hằng được cán bộ Hội Nông dân xã Cẩm Sơn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc khoai lang giống Nhật.

Bên cạnh xây dựng các mô hình kinh tế, vườn mẫu cho thu nhập cao, thời gian qua, xã Cẩm Sơn còn tập trung phát huy hiệu quả kinh tế từ hơn 3.300 diện tích đất lâm nghiệp; phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại; nâng cao hiệu quả hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Ông Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: “Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Cẩm Sơn đang chú trọng xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới như: nuôi lươn không bùn, nuôi dúi, nuôi hươu sao… Toàn xã hiện có 5/9 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, 35 vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao”.

Cũng theo ông Hiệp, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, địa phương cũng có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tạo điều kiện để người dân có thể tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.

Với nhiều hoạt động đa dạng, phát huy tối đa tiềm lực phát triển kinh tế tại vùng bán sơn địa, xã Cẩm Sơn đặt mục tiêu tăng 10,5% tổng thu nhập, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người trên 57 triệu đồng/người/năm và giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2024.

Video: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở vùng bán sơn địa Cẩm Xuyên.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!