Nông dân Cẩm Xuyên phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Tích cực sản xuất, tiên phong trong các hoạt động, nhiều hội viên nông dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò làm chủ trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2014, khu vườn của gia đình chị Lê Thị Nghĩa (thôn Đồng Bàu) là 1 trong 6 vườn mẫu đầu tiên được công nhận đạt chuẩn tại xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên). Đến nay, với nhiều loại rau màu được trồng theo mùa, khu vườn không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua, sản xuất giỏi trong nông dân.

Chị Nghĩa cho biết: “Với diện tích khoảng 1.000m2, vườn của tôi trồng nhiều loại rau như: khoai lang, cải, cà... Nhờ tích cực cải tạo vườn tạp, tăng gia sản xuất, tôi có thêm nguồn thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, tôi còn kết hợp chăn nuôi lợn, bò, sản xuất hơn 2,4 mẫu ruộng, từng bước nâng cao mức thu nhập qua các năm”.

1-1000.jpg
Nhờ tích cực làm vườn mẫu, chị Nghĩa có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ chăm sóc, cải tạo vườn tạp, nhiều hội viên nông dân tại thôn Đồng Bàu (xã Cẩm Thành) còn đóng vai trò là chủ thể trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Ông Dương Danh Huyên – Trưởng thôn Đồng Bàu cho biết: “Thôn Đồng Bàu có 281 hộ với 1.112 nhân khẩu. Để giữ vững và "nâng chất" các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, người dân trong thôn thường duy trì các hoạt động như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, chăm sóc vườn mẫu... Toàn thôn hiện có 28 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn, trên 95% các vườn đều phát huy hiệu quả kinh tế, cho thu nhập bình quân từ 40 - 60 triệu đồng/năm”.

Bên cạnh việc phát huy vai trò làm chủ của người nông dân trong trồng trọt, chăn nuôi, Hội Nông dân Cẩm Thành còn triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; giữ gìn nét đẹp văn hoá, truyền thống của dân tộc. Gần đây nhất, đơn vị tổ chức thành công hội thi gói và nấu bánh chưng chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2024), phát huy lĩnh vực nổi trội về văn hoá của xã nông thôn mới kiểu mẫu.

o11-4346.jpg
Các phong trào, hội thi giúp khơi dậy tinh thần đoàn kết, giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống trong Nhân dân. (Trong ảnh: Hội thi gói và nấu bánh chưng của Hội Nông dân Cẩm Thành diễn ra ngày 4/10/2024)

Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Nông dân Cẩm Thành chia sẻ: "Toàn xã hiện có 9 chi hội với hơn 1.350 hội viên. Thời gian qua, các hội viên nông dân đã tích cực tiên phong trong xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, lắp đặt bể xử lý nước thải tại 9/9 thôn, tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế... Đầu năm 2024, Hội Nông dân xã Cẩm Thành vinh dự đón nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”.

Tại xã Cẩm Thạch, để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đơn vị xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò quan trọng. Quá trình huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới giúp Cẩm Thạch từng bước tháo gỡ khó khăn và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc xây dựng hệ thống hàng rào xanh, hố xử lý rác thải, địa phương đã triển khai xây dựng, chỉnh trang đường trục xã TX08; giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị ra quân xây dựng 160m kênh bê tông; nạo vét 34km kênh mương nội đồng. Nông dân trên địa bàn xã phát động ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần là "Ngày nông thôn mới". Các thôn ra quân duy trì công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà văn hóa.

Song song với đó, xã Cẩm Thạch vận động, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, từng đáp ứng các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế.

Là một trong những nông dân điển hình về chăn nuôi tại xã Cẩm Thạch, ông Phạm Văn Tình (thôn Xuân Lâu) chia sẻ: “Với hơn 20.500m2 nuôi trồng, tôi đã đầu tư nuôi 1ha nuôi cá các loại, 1000m2 tôm càng xanh, 1000m2 ếch, 100m2 giun quế. Bên cạnh đó, trang trại của tôi hiện có hơn 500 con lợn thịt, 30 con lợn nái, cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhiều đơn vị trên toàn tỉnh. Doanh thu của gia đình mỗi năm từ 5,1 – 5,2 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương trong việc tiếp cận nguồn vốn, sử dụng mặt bằng, tôi kỳ vọng có thể mở rộng quy mô, hỗ trợ nhiều nông dân khác cùng phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập bình quân cho xã nhà".

a2-3519.jpg
Mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của ông Phạm Văn Tình.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều chi hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã chú trọng phát huy vai trò làm chủ của người nông dân bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nông dân được tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được tham gia thảo luận, bàn bạc về các kế hoạch, quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới; trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương… Đặc biệt, các hội viên nông dân cũng là chủ thể trong quá trình giữ gìn an ninh trật tự, bản sắc văn hoá trên địa bàn.

hth07242-51.jpg
Nông dân Cẩm Bình sản xuất lúa hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Hương Thành).

Ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên hiện có hơn 23.000 hội viên. Trong quý 3/2024, hội nông dân các xã, thị trấn đã tập trung tổ chức, triển khai, thực hiện các hoạt động động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh như: tổ chức lao động dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nông dân tự quản; lao động giúp các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải tạo vườn tạp; thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như lắp đặt hệ thống ống xử lý nước thải sinh hoạt, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật...".

Nhằm phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân như: tiếp cận nguồn vốn, xây dựng các mô hình kinh tế, ra mắt CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"; quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP... Qua đó, phấn đấu cùng toàn huyện xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!