Nông dân Vũ Quang nuôi chồn hương, nhím để làm giàu

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, việc nuôi các loại động vật rừng như chồn hương, nhím, dúi… đang được người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) mạnh dạn đầu tư, hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng kinh tế.

Sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về loài nhím, đầu năm 2024, ông Nguyễn Văn Hà (thôn 7, xã Quang Thọ) đã quyết định xây dựng chuồng trại rộng hơn 50m2 và mua 9 cặp nhím (mỗi cặp có giá 5 triệu đồng) từ Đắk Lắk về nuôi thử nghiệm. Đến nay, sau gần 1 năm chăm sóc, 9 cặp nhím thích nghi tốt, phát triển khỏe mạnh và đạt trọng lượng từ 8 - 10 kg.

bqbht_br_z5985396366189-c7e9ca83a016b2f2eccfed4eae43fbd5.jpg
Ông Hà cẩn thận chăm sóc đàn nhím của gia đình.

Ông Hà chia sẻ: “Để nuôi nhím, tôi đã hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép chăn nuôi, xác nhận bảo vệ môi trường, cấp mã số trại nuôi tại cơ quan kiểm lâm. Sau đó, tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm nuôi trên mạng để áp dụng vào đàn nhím của gia đình. Qua gần 1 năm, tôi nhận thấy nhím là loài động vật có sức đề kháng cao, ít bị dịch bệnh, không tốn công chăm sóc…”.

Cũng theo ông Hà, để nhím phát triển tốt, ông luôn giữ môi trường nuôi sạch sẽ, khu vực nuôi được bố trí ở nơi ít gió và không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Thức ăn của loài nhím khá dễ tìm, chủ yếu là rau, củ quả có trong vườn nhà nên chi phí chăn nuôi thấp. Nếu được chăm sóc tốt, cho ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ, nhím rất mau lớn.

bqbht_br_z5985396371236-69c307caa09c27082f39f0d1b7cb0ede.jpg
bqbht_br_z5985396380310-26f598eb99f2911651984a41f7b9d633.jpg
Đàn nhím hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông Hà.

“Hiện tại, 9 cặp nhím của gia đình đã đủ điều kiện xuất bán, thương lái vào hỏi mua liên tục với mức giá 300 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, tôi đang muốn nhân đàn nên sẽ tiếp tục nuôi để ghép đôi sinh sản. Hy vọng rằng, đàn nhím sẽ phát triển tốt, đưa lại lợi nhuận cao, giúp gia đình phát triển kinh tế trong thời gian tới” - ông Hà cho biết.

Lựa chọn nuôi dúi để “mở lối” làm giàu, ông Nguyễn Minh Hoàn (thôn 6, xã Đức Bồng) đã bước đầu thành công trong việc nhân đàn, tạo nguồn giống chất lượng.

bqbht_br_z6000346598987-3eaa202c5f3753a891833d3a40661291.jpg
Hiện ông Hoàn đã nhân đàn dúi lên 300 con.

Ông Hoàn cho biết: “Dúi là loài động vật rừng có thịt ngon, giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa thích. Vì thế, đầu năm 2023, gia đình quyết định đầu tư hơn 300 trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 50 cặp dúi về nuôi thử nghiệm. Tuy là động vật hoang dã, nhưng dúi rất dễ nuôi, thức ăn cũng dễ tìm, chủ yếu là cây tre, trúc, mía, ngô… nên chi phí không quá cao. Ngoài ra, để chăm sóc đàn dúi được tốt nhất, tôi còn học hỏi kinh nghiệm nuôi từ Internet và nhờ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn thêm kỹ thuật”.

Hiện nay, sau gần 1 năm, đàn dúi 100 con của gia đình ông Hoàn đã được nhân đàn lên 300 con. Dúi phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, không bị dịch bệnh nên ông đang tiếp tục nhân đàn để tăng số lượng.

bqbht_br_z6000347870752-de91ddddd887fd56ec7eaa689c71b9a5.jpg
Đàn dúi của gia đình ông Hoàn phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt.

“Tôi dự định sang đầu năm 2025 sẽ xuất bán 100 cặp dúi giống đầu tiên. Với giá từ 1 - 1,4 triệu đồng/cặp, dự kiến gia đình sẽ thu về hơn 100 triệu đồng. Với dúi thịt, gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc để đạt trọng lượng tốt và bắt đầu xuất bán vào tháng 4 năm sau. Hiện tại, dúi thịt có mức giá khoảng 500.000 đồng/kg, hứa hẹn sẽ đem về cho gia đình khoản thu khá” - ông Hoàn chia sẻ.

Ngoài nhím, dúi, nhiều hộ dân ở Vũ Quang còn nuôi một số loài động vật rừng khác như chồn hương, lợn rừng... Khi nuôi các loài động vật này, người dân đều được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn và cấp phép các thủ tục đăng ký nuôi.

bqbht_br_z6000367493913-5eabd75afd9c0b1b345570429c371d3c.jpg
Chồn hương cũng là loại động vật rừng được nhiều hộ dân ở Vũ Quang lựa chọn để phát triển kinh tế.

Đến nay, nhiều mô hình nuôi động vật rừng tại Vũ Quang đã chứng minh được tính khả thi khi vật nuôi đều thích nghi tốt với điều kiện, phát triển khỏe mạnh. Nhờ đó, đã mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Hiện nay, việc chăn nuôi các loài động vật rừng tại huyện Vũ Quang đang được người dân chú trọng và bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Tuy nhiên, so với tiềm năng, việc nuôi động vật rừng còn mang tính tự phát, quy mô khá nhỏ lẻ. Vì thế, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân phát triển việc nuôi nhốt các loài động vật này. Đồng thời, tìm thêm các giải pháp thích hợp để bảo đảm sự phát triển bền vững của các mô hình, tạo sự ổn định về đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!