Vốn chính sách giúp người dân vùng sâu, vùng xa thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa để người dân vùng sâu, vùng xa xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đầu tư mô hình kinh tế, thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu.

Xã Kỳ Hoa có các thôn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa nên đời sống kinh tế của Nhân dân còn nhiều khó khăn. Địa hình miền núi, khí hậu khắc nghiệt, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên nguồn thu rất bấp bênh. Đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Kỳ Anh luôn ưu tiên nguồn vốn cho người dân xã Kỳ Hoa với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi.
Đặc biệt, các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH chủ yếu theo hình thức tín chấp (không thế chấp tài sản) nên rất phù hợp với người dân ở đây.

bqbht_br_z6164730627732-54d6209f1079a2617310243c9092a5e4.jpg
Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng CSXH thị xã Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Thành Đô – Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Kỳ Anh cho biết: “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, thời gian qua, chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, thực hiện tốt sứ mệnh là “ngân hàng vì người nghèo”, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho những địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa như xã Kỳ Hoa. Đến nay, tổng dư nợ toàn xã đạt gần 55 tỷ đồng với 727 hộ dân đang phát sinh dư nợ”.

Ông Đặng Văn Bốn (SN 1963), trú tại thôn Hoa Tiến vẫn chưa quên được những ngày gian khó trước đây. Gia đình đông con, chỉ bám víu vào mấy sào lúa, nuôi mấy con gà nên thu nhập ít ỏi, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Vợ chồng ông Bốn cũng không dám mơ đến phát triển kinh tế, xây dựng mô hình bởi không có vốn đầu tư.

bqbht_br_z6164518546633-45c3d302b280a62880a7c5bab2a81dd4.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Thị xã Kỳ Anh kiểm tra mô hình trồng dược liệu của gia đình ông Đặng Văn Bốn (thôn Hoa Tiến).

“Được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho vay vốn chương trình hộ nghèo nên chúng tôi mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp trồng rừng. Đầu tư lứa này nối lứa kia, dần dần gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, từng bước vươn lên. Trong quá trình đó, chúng tôi được ngân hàng đồng hành với các chương trình cho vay thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm nên quy mô ngày được mở rộng. Đến nay, ngoài chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa, gia đình mở rộng diện tích trồng tràm lên 5 ha, đầu tư mô hình sản xuất – chế biến cây dược liệu, trừ chi phí mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng” – ông Bốn phấn khởi.

Ngoài ngành nghề truyền thống là trồng trọt, chăn nuôi, người dân vùng sâu, vùng xa thôn Hoa Tiến cũng đã nỗ lực lập nghiệp bằng nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu lao động… Ngân hàng CSXH Thị xã Kỳ Anh đã thực sự trở thành điểm tựa để người dân mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế mới, nâng cao thu nhập.

bqbht_br_z6164519421066-909a5ee8a8457aa018197b1d369f9f09.jpg
Cơ sở sản xuất đồ mộc của gia đình anh Nguyễn Quốc Chiến (thôn Hoa Tiến) phát triển nhờ nguồn vốn chính sách.

Quyết tâm nối nghề làm mộc người cha để lại song mô hình của anh Nguyễn Quốc Chiến (SN 1980), trú tại thôn Hoa Tiến cũng vẫn mãi quẩn quanh do thiếu vốn sản xuất. Trước đây, cơ sở mộc của anh chỉ sản xuất nhỏ lẻ với các sản phẩm thiết kế đơn giản nên nguồn thu cũng hạn hẹp.

Anh Chiến cho hay: “Tôi cũng đã nghĩ đến vay vốn ngân hàng để đầu tư song không có tài sản đảm bảo nên mọi dự định không thể thực hiện. Sau đó, tìm hiểu thì tôi được biết Ngân hàng CSXH cho vay tín chấp nên đã đề xuất xin vay vốn. Được tiếp cận các chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, tôi có vốn đầu tư máy móc, nguyên liệu, cập nhật mẫu mã mới nên sản phẩm mộc của gia đình đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, các sản phẩm giường tủ, bàn ghế… của chúng tôi đã được người tiêu dùng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh khá ưa chuộng. Đầu năm nay, chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất, thuê 3 công nhân phục vụ dây chuyền, mỗi năm mang về nguồn lợi trên 300 triệu đồng”.

Tại thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa) - địa bàn xa trung tâm hành chính, nguồn vốn chính sách xã hội cũng đã giúp nhiều hộ dân “có của ăn của để”, góp phần thay đổi căn bản đời sống kinh tế nông thôn.

Chị Phạm Thị Hải (SN 1978), trú tại thôn Hoa Sơn cho biết: “Hơn 7 năm trước, gia đình tôi được Hội Nông dân thôn Hoa Tiến đứng ra bảo lãnh để vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Có nguồn lực đầu tư, gia đình mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi bò sinh sản trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương. Từ chỗ nghèo khó, đến nay, chúng tôi đã có kinh tế khá ổn định, có nền tảng nuôi 5 người con ăn học, trưởng thành”.

bqbht_br_z6164519637496-6433e07e92a42d397fb50785cf055fa0.jpg
Vốn chính sách đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa của xã Kỳ Hoa mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Bốn, ông Đức, chị Hải là 3 trong 727 hộ dân của xã Kỳ Hoa được Ngân hàng CSXH Thị xã Kỳ Anh “đỡ đầu” trong phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Minh Tâm – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa thông tin: “Kỳ Hoa có các thôn xa trung tâm, miền núi nên đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Ngân hàng CSXH với chính sách “đồng hành cùng người nghèo” đã trợ lực cho người dân vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã đã xây dựng thành công 42 mô hình kinh tế quy mô nhỏ và vừa, thu nhập bình quân tại địa phương đã đạt 56,23 triệu đồng/người/năm.

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 6,25% (năm 2015) xuống còn 1,18% (năm 2024) và tạo động lực để Kỳ Hoa cán đích xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai”.

Chủ đề Bản tin Tài chính thị trường

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.