Vũ Quang phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Các mô hình kinh tế của bà con Vũ Quang (Hà Tĩnh) không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

z5391010395775_4c24a5564623b527446e63df9cb4ec58 (1) copy.jpg
Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, bà Phan Thị Hằng ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) còn tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Năm 2010, được chính quyền địa phương vận động cải tạo đất đồi để trồng cây cam, gia đình bà Phan Thị Hằng ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) đã mạnh dạn thuê máy móc về san ủi mặt bằng và trồng hơn 1 ha. Đến nay, nhờ chăm sóc tốt, vườn cam củabà cho thu nhập "ấm tay" qua từng vụ.

Bà Hằng cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành, định hướng của địa phương, chúng tôi đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá nhờ trồng cây cam. Mỗi năm, vườn cam mang về nguồn thu nhập khoảng 140 - 150 triệu đồng. Chính nguồn thu này đã giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn, có điều kiện đóng góp, chung sức cùng xã nhà xây dựng NTM”.

IMG_4221 (1) copy.jpg
Trên địa bàn xã Hương Minh hiện có hơn 90 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. (Trong ảnh: mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Đình Ninh ở thôn Đồng Minh).

Được biết, ngoài mô hình kinh tế của bà Hằng, xã Hương Minh hiện có hơn 90 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, phân bố rộng khắp các thôn. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn và giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Trong những năm qua, địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn đồi, như: hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, đưa các bộ giống năng suất cao vào sản xuất... Nhiều hộ đã tranh thủ được sự hỗ trợ này để vươn lên thoát nghèo. Điều này không chỉ giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giúp xã sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cụ thể là tiêu chí thu nhập, tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng quy mô và áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững”.

b7 (1) copy.jpg
Chị Lê Thị Quyên ở thôn Hợp Phát (xã Đức Giang) ổn định cuộc sống nhờ nuôi chồn hương.

Nhờ chú trọng đưa các giống cây, con đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nên trong những năm gần đây, đời sống của người dân xã Đức Giang đã được cải thiện đáng kể, nhiều gia đình đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Cuối năm 2021, được người thân ở Hải Phòng hướng dẫn nuôi chồn hương, chị Lê Thị Quyên ở thôn Hợp Phát (xã Đức Giang) đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại rộng gần 500m2 và mua 50 cặp giống về nuôi thử nghiệm. Đến nay, nhờ chăm sóc tốt nên gia đình chị đã có thu nhập ổn định.

Chị Quyên phấn khởi cho biết: “Trong năm 2023, tôi đã xuất bán lứa đầu tiên với 25 cặp chồn hương giống, thu về hơn 600 triệu đồng. Còn từ đầu năm 2024 tới nay, tôi đã bán được 40 cặp chồn giống, thu về hơn 1 tỷ đồng. Ngoài mang về thu nhập ổn định, mô hình nuôi chồn của gia đình còn trở thành điểm tham quan, học hỏi của bà con trong và ngoài xã. Chúng tôi rất vinh dự và sẵn lòng chia sẻ bí quyết để bà con cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Theo UBND xã Đức Giang, nhờ tinh thần nỗ lực vươn lên làm giàu của người dân, trên địa bàn xã hiện đã xây dựng được 215 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trở lên.

z5510285100077_ad770b255e268b5e3325c377eee774c2 copy.jpg
Mô hình chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Xuân Tiến ở thôn 1 - Bồng Giang (xã Đức Giang).

Nhờ sự đồng hành, “tiếp sức” của các cấp, trong những năm qua, phong trào phát triển kinh tế của người dân Vũ Quang đã có nhiều khởi sắc, đời sống của bà con không ngừng được nâng lên. Tính đến nay, địa phương đã xây dựng được gần 2.000 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

z5510289037717_894edeb2feca5eb3f47175232691bc9d copy.jpg
Khi kinh tế ổn định, người dân Vũ Quang có thêm điều kiện chung sức cùng các cấp xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh văn phòng nông thôn mới huyện Vũ Quang cho biết: “Xác định việc phát triển kinh tế đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương nên huyện luôn khuyến khích bà con tích cực sản xuất để nâng cao thu nhập và có nhiều chính sách hỗ trợ như: tổ chức tham quan học hỏi các mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh; chuyển giao khoa học kĩ thuật; xúc tiến tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ, lễ hội…

Khi kinh tế được cải thiện, đời sống được nâng lên, bà con có điều kiện hưởng ứng các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp địa phương vững tin chinh phục mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2025”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!