Mối nguy sạt lở tại Hà Tĩnh khi đất đã “ngậm” no nước

(Baohatinh.vn) - Qua nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nhiều vùng đồi núi có nền địa chất yếu dần mất đi sự liên kết, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa các khu dân cư, tuyến đường giao thông ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_1.jpg
Sạt lở đất ở khu vực Rú Rác tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung vào sáng 3/11.

Sáng 3/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực Rú Rác ở xã Cẩm Trung xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại 2 vị trí ở thôn Trung Thành và thôn 6 khiến hàng nghìn khối đất, đá từ trên núi tràn xuống khu vực đất sản xuất của người dân.

Vụ sạt lở may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 trang trại của 3 hộ dân là Võ Văn Phú, Nguyễn Trường Tuấn và Trần Hữu Ngụ bị đất, đá tràn xuống “san phẳng” các hồ cá, vườn trồng sâm bố chính, cây ăn quả, diện tích trồng cây hàng năm cùng nhà cửa, ô tô. Ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.

bqbht_br_sat-lo-10.jpg
Sạt lở gây thiệt hại lớn cho 3 hộ dân có trang trại sản xuất ở khu vực Rú Rác.

Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Trung Lê Hồng Lĩnh cho hay: Khu vực Rú Rác gồm nhiều ngọn núi. Sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 29/10 tới ngày 4/11, ngoài 2 vị trí sạt lở nghiêm trọng ở thôn 6 và thôn Trung Thành, Rú Rác còn xuất hiện thêm nhiều điểm bị sạt lở khác, ảnh hưởng tới đất sản xuất của người dân.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên tuyến đường quốc phòng ven biển và đường ven biển Hà Tĩnh đoạn địa phận xã Cẩm Lĩnh cũng có nhiều vị trí xảy ra tình trạng sạt lở. 2 tuyến đường này có “điểm chung” là có những đoạn chạy dưới đồi núi cao.

“Nền địa chất của đồi núi ở địa phương chủ yếu là đất pha cát, xen lẫn đá mồ côi. Khi có mưa lớn kéo dài, nền địa chất yếu bị ngấm nước mưa lâu ngày, phá vỡ tính liên kết dẫn tới tình trạng sạt lở xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng lớn tới đời sống, hoạt động sản xuất của người dân”, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Trung Lê Hồng Lĩnh thông tin.

bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-8ba.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-8bc.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-3a.jpg
Đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân bị sạt lở nghiêm trọng và hiện chưa thể thông tuyến.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, tổng lượng mưa đo được từ ngày 29/10 đến ngày 4/11 phổ biến từ 600 – 1.400mm. Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân mà còn khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, như quốc lộ 12C, quốc lộ 8, quốc lộ 281; tỉnh lộ 551, 554, 547.

Đặc biệt, trên tỉnh lộ 547 (còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) có nhiều đoạn tuyến bị sạt lở nghiêm trọng, chưa thể hốt dọn, xử lý do thời tiết bất lợi. Sở Xây dựng buộc phải cấm đường, phân luồng đoạn qua xã Kỳ Xuân và xã Cẩm Trung, cho phương tiện di chuyển hướng khác.

Video: Sạt lở núi chắn ngang tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Xuân gây ách tắc giao thông nhiều ngày.

Từ cuối tháng 8 tới nay, đã có nhiều đợt mưa lớn gây ảnh hưởng tới các địa phương của Hà Tĩnh. Sau các đợt mưa lớn, đất đai khu vực đồi, núi đã “ngậm” no nước. Tại một số sườn đồi, taluy dọc tuyến đường đã xuất hiện vết nứt, đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều khu dân cư được xây dựng sát chân núi hoặc ven các tuyến đường miền núi. Khi đất đã bão hòa nước, chỉ cần thêm mưa hoặc rung chấn nhỏ cũng có thể gây hiện tượng sụt trượt, sạt lở.

bqbht_br_sao-lo-2.jpg
Vết nứt lớn trên rú Chùa đe dọa các nhà dân sinh sống dưới chân núi ở TDP Xuân Lam 1, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh), sau các đợt mưa lớn, toàn tỉnh hiện có nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao, tập trung ở các địa phương như: Vũ Quang, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Phúc Trạch, Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Sơn Kim 1, Đức Thọ, Bắc Hồng Lĩnh, Thạch Khê….

Trong các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, có không ít điểm nằm gần khu dân cư, tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không may xảy ra tình trạng sạt lở.

bqbht_br_sat-lo-02bd.jpg
sat-lo-02bcc.jpg
bqbht_br_sat-lo-02c.jpg
Sạt lở đất luôn tiềm ẩn với những khu dân cư sinh sống dưới chân đồi, núi trên địa bàn Hà Tĩnh.

“Sau các đợt mưa lớn, độ ẩm đất cao, tính liên kết đất rất kém, nguy cơ về sạt lở đất là rất cao, đặc biệt những vùng đã từng xảy ra sạt lở, ven các sông, suối”, ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) đánh giá.

bqbht_br_sat-lo-02b.jpg
Các hộ dân sinh sống dưới chân núi Nam Giới ở thôn Tân Phong, xã Thạch Khê - nơi đã từng xảy ra sạt lở vào năm 2020 luôn lo lắng mỗi khi có mưa lớn kéo dài.

Trong khi đó, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Do ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão số 13, Hà Tĩnh được dự báo có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đợt mưa này không quá lớn, tuy nhiên, với những vùng đồi núi có nền địa chất yếu, lại bão hòa nước, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

bqbht_br_sat-lo-01.jpg
Hộ dân ở xã Sơn Giang xây dựng tường chắn phía sau nhà để ngăn tình trạng sụt trượt, sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động rà soát các khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, triển khai các biện pháp ứng phó, cảnh báo, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, người dân sinh sống ở khu vực chân núi, ven sườn dốc cần theo dõi chặt chẽ hiện tượng lạ quanh nhà như nứt đất, tường nghiêng, nền nhà sụt… Đây là dấu hiệu cảnh báo sạt lở có thể xảy ra. Khi phát hiện cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!