Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

(Baohatinh.vn) - Siết chặt công tác quản lý thị trường, có chính sách phù hợp với cán bộ sau tinh giản bộ máy, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối ANTT... là 3 vấn đề trọng tâm được cử tri huyện Kỳ Anh kiến nghị tại buổi tiếp xúc với ĐBQH và HĐND tỉnh vào sáng 22/6.

Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn, Trần Đình Gia và các đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kỳ Anh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và thành tựu KT-XH của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm.

Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

ĐBQH Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và những hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại kỳ họp.

Bày tỏ nguyện vọng với các ĐBQH và HĐND tỉnh, cử tri Kỳ Anh đề nghị, các cơ quan chức năng phải điều tra, nghiêm trị và đưa ra xét xử công khai đối với các đối tượng lợi dụng việc Quốc hội bàn bạc, thảo luận về Luật Đặc khu và Luật An ninh mang để kích động, gây rối, phá hoại tài sản ở một địa phương thời gian qua, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư.

Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

Cử tri Kỳ Anh gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đến ĐBQH và HĐND tỉnh

Cử tri Kỳ Anh cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường, nhất là vật tư nông nghiệp; đề nghị cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa công tác quản lý, xử phạt nghiêm các vụ việc vi phạm.

Một số ý kiến cũng thẳng thắn nêu: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số dự án về sản xuất nông nghiệp nhưng không hiệu quả, gây lãng phí lớn về đất đai, hạ tầng, đóng góp cho địa phương không đáng kể. Do đó, tỉnh cần có hướng đi, giải pháp phù hợp hơn đối với những dự án này.

Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

Cử tri Cao Thế Dũng (xã Kỳ Giang): Đề nghị trừng trị nghiêm minh, công khai các đối tượng kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại một số tỉnh, thành trong thời gian qua

Liên quan đến tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, cử tri cho rằng, để thực hiện có hiệu quả, nhất là ở cơ sở cần có các cơ chế, chính sách thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ sau tinh giản. Cử tri cũng đề nghị tỉnh ưu tiên nguồn đầu tư để huyện Kỳ Anh hoàn thiện cơ sở hạ tầng sau khi chia tách, tạo thuận lợi thực hiện các mục tiêu KT-XH.

Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối

Cử tri Võ Tiến Hồng (xã Kỳ Bắc): Đề nghị tỉnh có giải pháp xử lý đối với các dự án sản xuất kém hiệu quả, tránh gây lãng phí đất đai, hạ tầng...

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH và HĐND tỉnh đã nghi nhận và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu để phản ánh đến các cơ quan chuyên môn, các diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh xem xét, trả lời thấu đáo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast