Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

(Baohatinh.vn) - Cử tri TX Hồng Lĩnh mong muốn Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh quan tâm trong việc xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng phát triển, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3.

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Tĩnh do Phó Trưởng đoàn phụ trách Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri Thị xã Hồng Lĩnh trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, Kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong 22 ngày, tổ chức thành 2 đợt.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú sửa đổi; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

Ông Nguyễn Xuân Tiến, cử tri phường Đức Thuận: Đề nghị thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế được kịp thời.

Cử tri thị xã Hồng Lĩnh phản ánh đến với các Đại biểu Quốc hội những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sử dụng đất trước năm 1980; chi trả chế độ cho những người tham gia dân công hỏa tuyến…

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

Ông Phan Đình Thám, cử tri phường Bắc Hồng: Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị, UBND tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh xem xét cấp đất ở cho 19 hộ tại cụm 5, Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng

Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng... Một số ý kiến cũng mong muốn Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng phát triển và đạt các tiêu chí đô thị loại 3.

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đời sống dân sinh

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của của cử tri TX Hồng Lĩnh

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thư ký đoàn tổng hợp, phân loại để trình lên Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast