Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn "cát tặc" gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/4, tại phường Sông Trí, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh.

Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn “cát tặc” gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Trần Đình Gia báo cáo với cử tri tình hình hoạt động của đoàn trong thời gian qua; dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới và một số vấn đề cử tri cùng quan tâm.

Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn “cát tặc” gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri thị xã Kỳ Anh đã nêu lên một số vấn đề như: Thị xã Kỳ Anh đang nỗ lực, phấn đấu về đích đô thị loại III năm 2020 nên cần đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa. Việc quản lý tài nguyên khoáng sản chưa tốt nên một số nơi còn xảy ra tình trạng cát “tặc”, đất “tặc” ảnh hưởng đến dòng chảy, diện tích ruộng vườn của người dân.

Theo cử tri, cần sớm quy hoạch nghĩa trang và tập trung xử lý rác thải cho các địa bàn của các phường trung tâm. Cần có chính sách phù hợp với những khu vực đất đã có kiểm kê, quyết định thu hồi trong thời gian dài làm các công trình, dự án nhưng chưa triển khai, thực hiện.

Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn “cát tặc” gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

Cử tri Nguyễn Tiến Như (phường Sông Trí): Cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối cán bộ xã về hưu

Cử tri TX Kỳ Anh cũng cho rằng, việc phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và đạt kết quả rõ nét, nhưng vẫn còn tình trạng “trên nóng nhưng dưới lạnh”. Để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ, cần tăng cường làm tốt công tác phòng chống tham nhũng ở cấp dưới, xóa bỏ nạn chạy chức chạy quyền.

Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn “cát tặc” gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

Bà Lê Thị Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã Kỳ Nam: Quốc hội, Chính phủ cần có các hành động cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu

Những vấn đề nhức nhối thời gian gần đây như: bạo lực học đường, việc xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên, tín dụng đen, các tai tệ nạn xã hội… cũng được cử tri bày tỏ băn khoăn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của cử tri. Đoàn sẽ tổng hợp ý kiến để kiến nghị Quốc hội có giải pháp.

Cử tri TX Kỳ Anh lo lắng nạn “cát tặc” gây ảnh hưởng dòng chảy, ruộng vườn

Phó Trưởng đoàn ĐBQH cũng làm rõ thêm một số nội dung như: các giả pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, các giải pháp kiềm chế tham nhũng...

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast