Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra sáng 11/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, cuộc tổng điều tra đã diễn ra đúng kế hoạch, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng.

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Theo báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%), là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong toàn quốc, người dân tộc Kinh chiếm 85,3% và người dân tộc khác chiếm 14,7%.

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội có sự khác biệt đáng kể, vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung đông dân cư nhất với 22,5 triệu người, chiếm 23,4%, trong khi Tây Nguyên là nơi ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Các đại biểu Hà Tĩnh lắng nghe các tham luận

Trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 77,5%, nữ giới có xu hướng kết hôn sớm và phổ biến hơn nam. Có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Trong 20 năm qua, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học giảm đáng kể, từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,4% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019. Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009.

Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, bình quân mỗi hộ có 3,5 người. Hầu hết hộ dân cư ở Việt Nam đang sống trong các ngôi nhà kiên cố, bán kiên cố (93,1%), tuy nhiên, vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở. Tình trạng này đang dần được cải thiện trong hai thập kỷ qua.

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ dân ở phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh). Ảnh Vũ Viễn

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến đóng góp liên quan đến các vấn đề như: Thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng phục vụ cuộc tổng điều tra còn gặp sự cố, công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, phương pháp thực hiện điều tra, kinh nghiệm tuyển điều tra viên...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra của ban chỉ đạo các cấp, đồng thời khẳng định, cuộc tổng điều tra đã diễn ra đúng kế hoạch, tính chuyên nghiệp cao, ứng dụng sâu rộng CNTT hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng.

Trải qua 10 năm, từ 2009 đến nay, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với gian đoạn 10 năm trước. Chất lượng dân số, trình độ dân trí được cải thiện. Nước ta cũng đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả thể hiện ở số liệu tổng điều tra năm 2019 cho thấy nỗ lực và hiệu quả của các chính sách, chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tiếp tục tổng hợp số liệu, ban hành các báo cáo kết quả chuyên sâu, chính thức; giao Bộ KH&ĐT tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức trong quý IV/2019.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức công bố kết quả điều tra của tỉnh, sử dụng kết quả điều tra để phục vụ thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và để ban hành các chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với từng địa phương.

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra, vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số Hà Tĩnh là 1.288.866 người, chiếm hơn 1,3% dân số cả nước, tăng 61.828 người so với năm 2009. Số người sống tại khu vực thành thị là 251.968 người, chiếm 19,55% và ở khu vực nông thôn là 1.036898 người, chiếm 80,45%. Dân số nam là 640.709 người, chiếm 49,71% và dân số nữ là 648.157 người, chiếm 50,29% tổng dân số. Tỷ số giới tính 98,9 nam/100 nữ.

Tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên ở Hà Tĩnh được cải thiện đáng kể, đạt 98,5%, không có sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ biết chữ giữa nam và nữ trong 10 năm qua cũng được thu hẹp. Tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chỉ chiếm 1,9%. Diện tích bình quân đầu người ở Hà Tĩnh là 26,6 m2/người, cao hơn diện tích ở bình quân đầu người toàn quốc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast