Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – LB Nga đi vào chiều sâu

Hai bên tin tưởng kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga sẽ góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm nhằm củng cố mức độ tin cậy chính trị, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện, hữu nghị truyền thống Việt - Nga.

Vui mừng trước kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa Tổng thống Dmitry Medvedev và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện tốt các thỏa thuận mà cấp cao hai nước vừa thỏa thuận, ký kết.

Tổng thống Dmitry Medvedev bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu; đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17, Hội nghị cấp cao ASEAN – Nga lần thứ hai và các Hội nghị có liên quan.

Ảnh: Chinhphu.vn

Ảnh: Chinhphu.vn

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc hai bên ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - kỹ thuật, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa... phát triển khả quan.

Hai bên tin tưởng kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga sẽ góp phần quan trọng củng cố, tăng cường hơn nữa sự hợp tác toàn diện Việt - Nga, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tiếp Tổng thống Dmitri Medvedev và Đoàn đại biểu cấp cao LB Nga sang dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN và thăm chính thức Việt Nam chiều 31/10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá ý nghĩa và kết quả chuyến thăm đã thể hiện tính chất đặc biệt và độ tin cậy cao giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-LB Nga.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Tổng thống Medvedev và ban lãnh đạo Nga tiếp tục quan tâm đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam, sớm triển khai thực hiện những dự án hợp tác đã thỏa thuận giữa hai nước, nhất là dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam và tạo thuận lợi cho các công ty Việt Nam ở Nga mở rộng hoạt động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev.Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev.Ảnh: TTXVN

Tổng thống Medvedev bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây; khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo Chính phủ và các ngành của LB Nga thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, khoa học-kỹ thuật, an ninh quốc phòng và văn hóa-giáo dục; thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện LB Nga-Việt Nam theo khuôn khổ đối tác chiến lược lên tầm cao mới.

Tổng thống Nga chúc Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

*Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang thăm hữu nghị chính nước ta.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga đang không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các vùng và địa phương của hai nước đã có những hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu. Không chỉ hợp tác song phương, hai nước luôn ủng, phối hợp tích cực với nhau trên các diễn đàn đa phương. Quốc hội hai nước đã có sự hợp tác tích cực và hiệu quả, thể hiện qua thỏa thuận mà hai cơ quan Nghị viện đã ký kết.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, Tổng thống và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội đàm thành công tốt đẹp với nhiều thỏa thuận hợp tác được thống nhất. Tổng thống cũng cho rằng, hợp tác giữa cơ quan nghị viện hai nước trong thời gian qua rất hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ngài Tổng thống đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Đông Bắc

Nguồn: Chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast