Giá thuốc cao, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu

Đó là một trong những ý kiến băn khoăn, phản ánh của cử tri Vũ Quang với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc tiếp xúc ngày 19/9.

ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri tại thôn 4, xã Ân Phú.
ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri tại thôn 4, xã Ân Phú.

Tại thôn 4, xã Ân Phú và UBND huyện Vũ Quang, cử tri đã được nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thông báo thời gian, chương trình và nội dung kỳ họp thứ 6 tới của Quốc hội; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp Quốc hội trước.

Cử tri tại các điểm tiếp xúc bày tỏ sự vui mừng trước thành tựu cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đã đạt được trên tất cả các lĩnh vự trong bối cảnh có nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế.

Cử tri Vũ Quang cho rằng giá thuốc, dịch vụ KCB còn quá cao so với thu nhập của đại bộ phận nhân dân, trong khi đó chất lượng, y đức chưa đáp ứng yêu cầu
Cử tri Vũ Quang cho rằng giá thuốc, dịch vụ KCB còn quá cao so với thu nhập của đại bộ phận nhân dân, trong khi đó chất lượng, y đức chưa đáp ứng yêu cầu

Cử tri Vũ Quang cũng nêu lên nhiều vấn đề như: giá thuốc, dịch vụ KCB còn quá cao so với thu nhập của đại bộ phận nhân dân, trong khi đó chất lượng, y đức chưa đáp ứng yêu cầu; nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã có đổi mới nhưng còn nhiều vấn đề bất cập: giá đầu vào thì cao còn đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp lại bấp bênh; công tác giải quyết hậu quả chiến tranh, người có công còn chậm và chưa kịp thời, chưa phù hợp; cần có chính sách phù hợp cho cán bộ hoạt động tại cơ sở, các Hội đặc thù; nhiều dự án, công trình tại nông thôn có chất lượng thấp, xuống cấp ngay sau khi đưa vào sử dụng; tiếp tục hỗ trợ cho Vũ Quang theo Chương trình 30 b...

Các ý kiến của cử tri được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh giải đáp và tiếp thu đầy đủ để phản ánh lên QH trong kỳ họp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast