Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Trong những năm qua, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào; góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, lâu bền giữa hai quốc gia.

Chiều 24/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc giữa MTTQ tỉnh với Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt - Lào (Bộ Quốc phòng) về công tác đối ngoại nhân dân.

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Dự buổi làm việc có các thành viên Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt - Lào; lãnh đạo các sở, ban, ngành của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là địa phương có chung đường biên giới với tỉnh Khăm Muộn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào với chiều dài hơn 165 km. Thời gian qua, trên tuyến biên giới Hà Tĩnh với các tỉnh Khăm Muộn, Bolykhămxay cơ bản ổn định, chưa phát hiện các hoạt động phá hoại, làm xê dịch mốc quốc giới, xâm canh, xâm cư; gây kích động, xúi giục...

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải báo cáo tình hình đối ngoại nhân dân giữa Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào.

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), quan hệ chính trị giữa 2 nhà nước nói chung, Hà Tĩnh và các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng càng thêm gắn bó, bền chặt.

Trong giai đoạn 2015 - 2022, Hà Tĩnh đã hỗ trợ Khăm Muộn và Bôlykhămxay xây dựng nhiều công trình như thư viện trường học, trạm y tế, bệnh xá quân dân y kết hợp, trụ sở làm việc cho công an xã... trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào: "Cần tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục về quan hệ của 2 nước cho nhân dân các tỉnh biên giới".

Từ năm 2020 đến nay, hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Hà Tĩnh đã hỗ trợ trên 6 tỷ đồng tiền mặt và vật tư y tế cho Lào chống dịch; chính quyền và Nhân dân các tỉnh của Lào cũng ủng hộ 5 tấn gạo và 30.000 USD để giúp Hà Tĩnh trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh...

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: "Hà Tĩnh và các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào cần đổi mới công tác đối ngoại nhân dân để nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau".

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và các chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, trung cấp nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên Lào với số lượng nhiều nhất cả nước với hàng nghìn lượt người mỗi năm.

Hằng năm, Hà Tĩnh hỗ trợ trên 6 tỷ đồng học bổng cho cán bộ, con em Lào; đồng thời, tạo mọi điều kiện, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên Lào tại Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh: "Thời gian qua, thông qua công tác đối ngoại nhân dân đã hỗ trợ rất hiệu quả cho việc quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên đất bạn; do đó, cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ trên lĩnh vực này".

Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, các đơn vị liên quan xác định sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh thông tin đối ngoại; nâng cao công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt công tác người Việt Nam tại Lào...

Tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu bền giữa chính quyền và Nhân dân hai nước; đồng thời, thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia Việt - Lào; giữa Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào.

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân: “Thông qua Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt - Lào, đề xuất lên các cấp ngành trung ương cần khảo sát lại vấn đề hợp tác đào tạo với Lào; có cơ chế đãi ngộ tốt hơn nữa để thu hút cán bộ, con em Lào sang học tập tại Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, Nhân dân Việt Nam học tập ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa của nước bạn Lào...”.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Trong đó, một số đại biểu đề xuất cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia; tuyên truyền về hiệu quả trên lĩnh vực hợp tác giáo dục để con em Lào lựa chọn học tập tại Việt Nam;

Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào

Trung tướng Lê Văn Hân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt - Lào: "Mối quan hệ ngoại giao Việt - Lào là tài sản chung vô giá, có ý nghĩa sống còn của hai dân tộc và Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng để củng cố, xây dựng mối quan hệ truyền thống đó".

Cùng với đó, đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường kết nghĩa nhân dân...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast