Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay ở Hà Tĩnh khép lại với những ý nghĩa đặc biệt. Đó là lúc mỗi người cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống bình yên, sức mạnh của khối đại đoàn kết, mở rộng lòng đón những nguồn năng lượng mới để cùng bước vào những ngày tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH tỉnh nhà gắn với phòng dịch dài hơi.

Kỳ nghỉ lễ bình yên

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh diễn ra sát kỳ nghỉ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chuyển giai đoạn từ ngày 30/4 đồng thời cho chủ trương đưa các hoạt động giao thông, du lịch, giáo dục trở lại guồng quay song hành với phòng chống dịch.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Các nhà hàng ở Khu du lịch biển Thiên Cầm trang bị dung dịch sát khuẩn, thực hiện các giải pháp chống dịch đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản chỉ đạo việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ; cho phép các khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch, hoạt động du lịch nội địa được phép hoạt động trở lại gắn với các giải pháp phòng chống dịch; quyết định cho toàn bộ học sinh phổ thông đi học trở lại từ ngày 4/5.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Kỳ nghỉ lễ 4 ngày đã bắt đầu với những chuyển động mới, với bầu không khí phấn chấn và cảm giác bình yên khi dịch bệnh đang được khống chế, đẩy lùi.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Những con đường rợp bóng cờ chào mừng ngày đại lễ ở thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Hà

Mừng ngày hội thống nhất non sông, khắp các nẻo đường từ nông thôn tới thành thị đỏ thắm màu cờ đỏ sao vàng; đường phố rực rỡ ánh đèn; các chuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại đón người về quê nghỉ lễ; các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động phòng dịch cùng các sản phẩm hấp dẫn để làm hài lòng du khách.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón du khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Những khu, điểm du lịch bắt đầu “rã đông” khi các địa chỉ đỏ mở cửa đón du khách về nguồn thành kính tri ân các lãnh tụ, anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập - tự do của Tổ quốc. Ngã ba Đồng Lộc, Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập… đã đón tiếp những đoàn khách bằng sự chu đáo, kỹ lưỡng trong công tác phục vụ, các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Du khách đến với biển Xuân Thành

Mùa du lịch biển đã khởi động, dù không tổ chức các hoạt động khai trương, lễ hội như những năm trước, nhưng các bãi biển đều đã đón khách về nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển… Áp dụng bài bản, khéo léo các hoạt động phòng dịch, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã kín phòng; các siêu thị, trung tâm mua sắm đón lượng khách tăng hơn ngày thường khi nhiều gia đình chọn nơi đây làm điểm đến cho kỳ nghỉ lễ.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Nông dân xã Quang Thọ (Vũ Quang) phơi ngô hạt trước khi cất trữ, bảo quản, chế biến phục vụ chăn nuôi.

“Quên” ngày lễ, nông dân miền núi dồn sức thu hoạch ngô vụ đông, nông dân vùng đồng bằng nhiều nơi bước vào mùa thu hoạch lúa, lạc vụ xuân; bà con ngư dân hối hả giong thuyền ra khơi mang về “lộc biển”. Đặc biệt, khắp các vùng quê, các tổ chức đoàn thể, tổ liên gia huy động hội viên, Nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang khu dân cư, gấp rút nhận xi măng thi công đường giao thông, rãnh thoát nước, dồn sức để hoàn thành các tiêu chí NTM.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Trong ngày nghỉ lễ, nông dân xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh phát động các chi hội ra quân làm vệ sinh môi trường, xây dựng bồn hoa. Ảnh: Dương Chiến.

Để những ngày lễ diễn ra trong bình yên, lực lượng công an thường xuyên cắm chốt kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; cán bộ, chiến sỹ chắc tay súng, trực sẵn sàng chiến đấu; Bộ đội Biên phòng huy động tối đa quân số chốt chặn các đường biên giới gắn với phòng chống dịch bệnh

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chốt chặn các đường tiểu mạch để ngăn chặn tình trạng vi phạm quy chế biên giới, ngăn ngừa bọn phản động, buôn lậu, vượt biên. Ảnh: PV

Covid-19. Ở các cơ quan, ban, ngành đặc thù, nhiều cán bộ, công nhân, người lao động phân công ca kíp, nghỉ lễ nhưng vẫn tròn nhiệm vụ. Ngày nghỉ năm nay, các lực lượng, đơn vị trong hệ thống phòng dịch thường trực 24/24h, duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một kỳ nghỉ ít sôi động hơn trong tâm thế vừa vui chơi, vừa đề phòng dịch bệnh đã khép lại khi chúng ta tiếp tục khống chế dịch Covid-19; số vụ tai nạn giao thông giảm hẳn, ANTT được giữ vững... Nhà nhà, người người trọn niềm vui với những ngày nghỉ ngơi trong sự ấm áp, bình yên.

Tiếp sức cho chặng đường tăng tốc

Kỳ nghỉ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta xác định mốc 30/4, Hà Tĩnh chuyển hướng mạnh mẽ sang giai đoạn tăng tốc thúc đẩy sản xuất thích ứng với bối cảnh chống dịch dài hơi. Ngay trong các ngày lễ, lãnh đạo các cấp đã tích cực bám nắm địa bàn, kiểm tra, chỉ đạo cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Sáng 3/5, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đi kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Những ngày lễ với sự trở lại của khách hàng ở các điểm du lịch, dịch vụ, cũng đang tạo động lực mới cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ khởi động chiến lược hoạt động bền vững.

Trong các công xưởng, nhà máy, nhịp độ sản xuất đang được đẩy nhanh; các khu công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Nam Hồng Lĩnh, cụm công nghiệp Phù Việt... rộn rã tiếng máy. Tăng tốc để bù đắp những ngày tháng khó khăn do dịch bệnh, doanh nghiệp, hộ sản xuất đang nhận được sự đồng hành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đang kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ về thuế, lãi suất, tín dụng của các cấp chính quyền.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Các tổ chức tín dụng linh hoạt thực hiện những chính sách ưu đãi, kịp thời “trợ sức” doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn. Ảnh: Nguyễn Oanh

Với tinh thần khẩn trương cao nhất để đưa số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đến với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, ngành LĐ-TB&XH đã phối hợp với các địa phương chi trả gần 30 tỷ đồng tới 2 nhóm đối tượng đầu tiên là người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Nhiều gia đình đã nhận tiền hỗ trợ ngay trong ngày 30/4 trong niềm xúc động trước sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước trong thời điểm khó khăn.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Phường Trần Phú thực hiện chi trả 633.500.000 đồng cho 4 nhóm đối tượng trên toàn phường ngay trong ngày 30/4. Ảnh: Thành Chung

Ngay sau kỳ nghỉ lễ, các địa phương tái khởi động kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp sau những ngày tạm dừng do dịch bệnh. Nhiều đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đã ấn định lịch đại hội. Vào cuối tháng 5/2020, Thạch Hà và Can Lộc sẽ tiến hành đại hội điểm cấp huyện. Đây cũng là thời điểm mà các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đang thể hiện quyết tâm cao nhất, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng.

Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nguồn năng lượng mới

Trường Tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) vệ sinh lần cuối các phòng học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào sáng ngày 4/5. Ảnh: Thúy Ngọc

Ngày làm việc đầu tiên, khi thầy và trò các cấp học phổ thông trở lại trường cũng là lúc tất cả các hoạt động, nhiệm vụ trong guồng quay cả hệ thống chính trị của tỉnh cũng được tăng tốc. Mỗi người nạp thêm năng lượng mới, mỗi địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị xốc lại tinh thần quyết tâm, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh trong năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast