Lễ dâng Giải thưởng Hồ Chí Minh lên phần mộ cố Giáo sư Nguyễn Đức Bình

(Baohatinh.vn) - Công trình nghiên cứu khoa học “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” của cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình đã được Bộ KH&CN - cơ quan thường trực giải thưởng tổ chức trao thưởng vào ngày 23/11/2022.

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ dâng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lên phần mộ cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ dâng Giải thưởng Hồ Chí Minh lên phần mộ cố Giáo sư Nguyễn Đức Bình

Các đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại buổi lễ

Công trình nghiên cứu khoa học “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” của cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình gồm 64 bài viết từ năm 1962 đến năm 2014.

Công trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao, gắn liền với quá trình hoạt động của cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình trên các cương vị công tác, nhất là với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Công trình vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2021, được Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực giải thưởng tổ chức trao thưởng vào ngày 23/11/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn từ công trình khoa học - công nghệ của cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình.

Lễ dâng Giải thưởng Hồ Chí Minh lên phần mộ cố Giáo sư Nguyễn Đức Bình

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùngphát biểu tại buổi lễ.

Những bài viết đã thể hiện vai trò, trách nhiệm cao với Đảng, Nhà nước, đồng thời thể hiện lý luận sắc sảo, chiều sâu của tư duy triết học, nhãn quan chính trị nhạy bén, có giá trị gợi mở, định hướng lâu dài cho công tác tư tưởng, lý luận cũng như bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp cần quan tâm tuyền truyền những bài viết trong công trình nhằm giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng, truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học đến các thế hệ trẻ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast