Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá và tạo thêm các động lực tăng trưởng

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong thời gian buổi chiều, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương dành thời gian đánh giá kết quả, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương, bộ ngành và Chính phủ.

Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá và tạo thêm các động lực tăng trưởng

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đều thống nhất cao với đánh giá của Chính phủ về tình hình phát triển KTXH năm 2018. Các đại biểu cho rằng, kết quả này thể hiện công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn kiên định với mục tiêu đề ra; năng động, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn; tăng cường đối thoại, lắng nghe; phát huy sức mạnh của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu…

Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá và tạo thêm các động lực tăng trưởng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyen & Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng thống nhất cao về các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ; đồng thời bổ sung, góp ý, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, giải quyết vấn đề vướng mắc kịp thời hơn và phải hành động quyết liệt hơn nữa mới có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiện vụ KTXH năm 2019.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các ý kiến tại hội nghị để thoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết 01, 02 để ban hành và thực hiện ngay từ ngày 1/1/2019.

Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá và tạo thêm các động lực tăng trưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các bộ, ngành, địa phương phải gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, giải quyết vấn đề vướng mắc kịp thời hơn, phải hành động quyết liệt hơn nữa

Theo đó, năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, khơi thông và tạo thêm các động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 và chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành, như: nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Năm 2019: Tăng tốc, bứt phá và tạo thêm các động lực tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu tinh thần hội nghị và những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ cụ thể trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast