Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn công tác trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nghe định hướng phát triển KT-XH thời gian tới; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc

Tranh thủ tốt sự góp ý của lãnh đạo trung ương

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dài 43 trang, gồm 2 phần.

Phần thứ nhất: Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh; Phần thứ 2: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; định hướng đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đối với phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh, báo cáo tập trung đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Dự hội nghị, về phía Trung ương có Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan

Đồng thời, đánh giá quá trình phát triển của Hà Tĩnh từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay. Khái quát những thành tựu nổi bật của tỉnh và các tồn tại, hạn chế trong 30 năm tái lập tỉnh, rút ra 5 bài học kinh nghiệm cho cả giai đoạn.

Phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo báo cáo xác định phương hướng chung; mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đối với từng lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; định hướng đến năm 2030.

Dự thảo cũng chỉ ra 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm, 7 nhiệm vụ trọng tâm cũng như xây dựng nhóm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Từ những nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo chính trị, các đại biểu Trung ương đã đóng góp những ý kiến quan trọng vào các nội dung như phạm vi, đột phá chiến lược, kết quả đạt được…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà: Văn kiện Đại hội Đảng và Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh cần kết nối để đảm bảo thực hiện hiệu quả

Theo đó, nhiều ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị sớm, công phu của Hà Tĩnh trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng văn kiện đại hội và tính sáng tạo trong việc xây dựng định hướng, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao phần chủ đề đại hội là phát huy giá trị văn hóa, khát vọng người Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị cần nghiên cứu đưa vào khoa học công nghệ vì đây vấn đề cốt lõi trong phát triển hiện nay...

Đặc biệt, các đại biểu bày tỏ sự ấn tượng đối với phát triển của Hà Tĩnh thời gian qua như bộ mặt thay đổi hoàn toàn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong chỉ đạo điều hành và đang trở thành mô hình phát triển được nhiều địa phương học hỏi.

Các ý kiến cũng cho rằng, trong lĩnh vực giao thông cần đưa vào nghị quyết các nhiệm vụ về hoàn thiện tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê - Vũng Áng, đường cao tốc Bắc Nam, cảng Vũng Áng trở thành cảng quốc tế, đặc biệt là phát triển hậu cần cảng; quan tâm cơ chế chính sách bảo trì, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn và phát triển vận tải công cộng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: Cần nghiên cứu cơ chế chính sách bảo trì đường giao thông nông thôn và phát triển vận tải công cộng

Về lĩnh vực nông nghiệp cần xác định rõ sản phẩm chủ lực của các vùng để phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế tập thể, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; cần phân tích, đánh giá sâu hơn các kết quả về lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch và nghiên cứu đưa vào khâu đột phá; lĩnh vực khoa học công nghệ cần quan tâm phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp để phát huy lợi thế; tính toán phát triển trong điều kiện biến đổi khí hậu, hình thành các ngành kinh tế phát huy thế mạnh về cảng nước sâu, thép...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam: Cần xác định rõ sản phẩm chủ lực của các vùng để phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế tập thể trong phát triển, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu cũng cho rằng, phần đánh giá 30 năm nên có báo cáo riêng để làm rõ được những thay đổi của cả quá trình.

Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị chủ động, công phu, bài bản, cầu thị, tranh thủ tốt sự góp ý của lãnh đạo trung ương của Hà Tĩnh nên chất lượng báo cáo chính trị đến thời điểm này khá đảm bảo.

Về kết cấu cơ bản đồng tình theo dự thảo, đánh giá cao sự sáng tạo trong phần nhìn lại 30 năm phát triển, các phần còn lại khá cân đối, tuy nhiên cần có tính khái quát cao hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Phân tích sâu về sự phát triển của Hà Tĩnh thời gian qua, Phó Thủ tướng đánh giá: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên. Hiện nay, đã trở thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện, khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực và cả nước. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, là điểm sáng trong NTM toàn quốc về xây dựng NTM …

Tuy vậy, cần đánh giá cơ cấu lao động và chuyển dịch lao động; phân tích tăng trưởng kinh tế trong từng lĩnh vực; làm rõ vấn đề về cân đối ngân sách đảm bảo phát triển; đánh giá công tác dự báo, dự tính các chỉ tiêu tăng trưởng…

Đặc biệt, về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Tĩnh cần xác định rõ vấn đề về tam nông, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn; chú trọng phát triển đô thị; quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, kết nối thị trường lao động; chú trọng phát triển các vùng động lực; nghiên cứu các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phát triển, bổ sung các chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân; tính toán các chương trình phát triển gắn với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn những ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn công tác trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, đã thành tỉnh phát triển nhanh và toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Hà Tĩnh hiện đang dồn sức xây dựng báo cáo chính trị và sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; trước hết là xin ý kiến đóng góp ý kiến bằng văn bản về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast