Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo bản dự thảo lần 1, Báo cáo chính trị dự kiến xây dựng chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết sức mạnh văn hóa, khát vọng của người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững an ninh - quốc phòng để phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại, đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người bằng bình quân và đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện - Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện trình bày khái quát nội dung bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Dự thảo báo cáo cũng xây dựng nội dung báo cáo 2 phần: Phần 1 - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh; Phần 2 - Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Trần Tú Anh: Một số nội dung ở phần mục tiêu, giải pháp nội dung, câu chữ còn trùng lặp vì vậy các đồng chí tổ biên tập cần bóc tách nội dung cụ thể hơn

Phát biểu tại cuộc họp, đại biểu phân tích, góp ý cụ thể từng nội dung bản dự thảo. Đại biểu cho rằng, các chỉ tiêu kinh tế được đưa vào dự thảo phù hợp, việc phân chia các phần, các mục nội dung cân đối. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cần xác định, phân định rõ hơn chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ; cách dùng từ, cụm từ ở từng nội dung cần chặt chẽ, chắt lọc hơn; chủ đề báo cáo còn thiếu cô đọng...

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Ở phần tổng kết xây dựng Đảng cần chặt chẽ hơn trong cách sử dụng từ, cụm từ

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Cần xác định lại khâu đột phá đảm bảo ngắn gọn, súc tích mà vẫn đảm bảo đủ nội dung

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đóng góp ý kiến cụ thể trong cách dùng từ, diễn giải các nội dung dự thảo báo cáo

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tổ biên tập văn kiện, đồng thời yêu cầu tổ biên tập phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tư duy tầm nhìn, tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX được góp ý lần thứ nhất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Tin liên quan:

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!