Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Phương Mỹ, (Hương Khê, Hà Tĩnh) vào chiều 7/9. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đi với đoàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông Hồ Khả Chương...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

... và bà Lê Thị Hằng ở xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đã đến thăm một số hộ gia đình chính sách, neo đơn, giáo viên Trường Mầm non Phương Mỹ; chuyển quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới đồng bào vùng lũ.

Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang luôn sát cánh, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chia sẻ, động viên và chuyển quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới các cô giáo Trường Mầm non Phương Mỹ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" hỗ trợ nhân dân kịp thời ứng phó, hạn chế được thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương, động viên CBCS lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ", tích cực giúp đỡ nhân dân trước, trong và sau lũ

Trước mắt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương hỗ trợ các trường học, gia đình chính sách, nhân dân với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó”.

Sớm có phương án khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống. Các cấp ngành liên quan cần chú ý đến công tác vệ sinh, đảm bảo môi trường, đề phòng dịch bệnh sau bão lũ.

Về lâu dài, tỉnh Hà Tĩnh cần có phương án hỗ trợ nhân dân địa bàn xã Phương Mỹ xây dựng nhà tránh lũ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khôi phục sản xuất, giúp dân ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút

Cũng trong dịp này, Agribank Việt Nam đã hỗ trợ huyện Hương Khê 3 tỷ đồng; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ hiện vật trị giá 200 triệu đồng; Bộ Y tế hỗ trợ 10 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và áo phao cứu sinh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục thiệt hại những ngày qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa người dân các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ. Đặc biệt, tại huyện Hương Khê, đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 2.900 hộ dân bị ngập lụt, trong đó hơn 2.000 hộ ngập trên 1m.

Nhờ chủ động phương án "4 tại chỗ" nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Ngay khi lũ rút, tỉnh đã huy động các lực lượng hỗ trợ về lương thực, nước uống, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; vệ sinh các công trình trường học, trạm y tế...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast