Sớm giải quyết dứt điểm địa giới Hương Sơn với huyện miền núi Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Hương Sơn có các buổi tiếp xúc với cử tri tại thôn Hùng Sơn (xã Sơn Tiến) và thôn Vọng Sơn (xã Sơn Phú).

som giai quyet dut diem dia gioi huong son voi huyen mien nui nghe an

Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND huyện Hương Sơn báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm sắp tới, đông đảo cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến.

Nhiều cử tri bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc về các vấn đề có liên quan đến việc có 34 hộ dân ở xã Sơn Tiến đã sinh sống gần 60 năm nay nhưng không được cấp sổ đỏ vì chưa thống nhất được địa giới hành chính giữa huyện Hương Sơn với huyện Thanh Chương (Nghệ An). Điều này dẫn đến các hộ dân này chưa xác lập được quyền sở hữu tài sản, không có tài sản thế chấp vay vốn sản xuất, luôn có tâm trạng bất an...

som giai quyet dut diem dia gioi huong son voi huyen mien nui nghe an

Cử tri Phan Thị Luận (thôn Công Đặng, xã Sơn Phú) phản ánh về một số bất cập, hạn chế trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

Cũng liên quan đến vấn đề này, một số người dân khá bức xúc vì đập Triều Dương (thuộc huyện Thanh Chương) gây ra tình trạng ngập úng khoảng 20ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Sơn Tiến vào mùa mưa nhưng không được đền bù, hỗ trợ, có phương án xử lý.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng bày tỏ sự lo lắng sẽ xuất hiện xung đột giữa người dân hai địa phương vì tranh chấp đất đai, phá hoại tài sản lẫn nhau. Điều này, người dân và chính quyền cơ sở đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên nhưng chưa được giải quyết dứt điểm...

Cử tri cũng bày tỏ quan điểm, Hương Sơn là huyện miền núi, có lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp nên việc đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng, cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả là hướng đi đúng, cần thiết để thúc đẩy KT-XH, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, hiện việc cấp rừng chưa đúng đối tượng, thiếu công bằng, cần xem xét, điều chỉnh lại.

som giai quyet dut diem dia gioi huong son voi huyen mien nui nghe an

Cử tri Phan Thị Hồng (thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến) bày tỏ bức xúc về việc giải quyết địa giới hành chính giữa Hương Sơn và Thanh Chương kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất tư tưởng của nhân dân.

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, cử tri cho rằng, hiện người dân không yên tâm khi sử dụng các loại giống cây con có nguồn gốc Hà Tĩnh nên phải sang Nghệ An mua. Cử tri đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành hữu trách phải đảm cung ứng phân bón và các loại vật tư nông nghiệp khác để đảm bảo sản xuất an toàn, tránh những vụ việc gây tổn thất cho người nông dân như từng xẩy ra. Tỉnh, trung ương cũng cần có chính sách đồng bộ để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp...

som giai quyet dut diem dia gioi huong son voi huyen mien nui nghe an

Về vay vốn, một số ý kiến phản ánh việc người dân vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi chưa phát huy hiệu quả, sản phẩm không tiêu thụ được nhưng tỉnh không tiếp tục cho hưởng hỗ trợ lãi suất hàng tháng như cam kết ban đầu khiến người dân thêm phần khó khăn. Trong quá trình làm hồ sơ thủ tục, ngân hàng NN&PTNT chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, đang nặng về nhiệm vụ kinh doanh, chưa xem trọng lợi ích của khách hàng là nông dân. Ngân hàng chính sách xã hội xem xét việc xóa nợ đối với các đối tượng là người già trước đây vay tiền làm nhà ở nhưng nay đã mất...

Về hạ tầng nông thôn, cử tri Hương Sơn cho rằng, khi xây dựng NTM, các thôn, xã ở miền núi gặp khó khăn hơn nên cần hỗ trợ nhiều hơn so với mặt bằng chung. Tại một số thôn ở vùng sâu, vùng xa, hệ thống điện chiếu sáng chưa đảm bảo để người dân sinh hoạt, trường học vừa thiếu vừa xuống cấp. Một số tuyến đường giao thông mới được xây dựng nhưng không được quan tâm bảo vệ, xe chở quá tài đi lại nhiều nên nhanh bị hỏng, không được sửa chữa kịp thời...

Ngoài ra, cử tri Hương Sơn có ý kiến về những hạn chế, bất cập trong xây dựng NTM; còn lỗ hổng trong công tác giám định để xét hưởng các đối tượng bảo trợ xã hội; thanh toán tiền khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT còn phiền hà, chưa phù hợp; một số ý kiến, kiến nghị của người dân chưa được chính quyền các cấp giải quyết kịp thời; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; còn nhiều trường hợp người tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ đãi ngộ...

som giai quyet dut diem dia gioi huong son voi huyen mien nui nghe an

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiếp thu, giải trình, thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn và chính quyền các xã đã tiếp thu, thông tin, giải trình đầy đủ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast