Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 -2019. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Trưởng ban Dân vận Phan Cao Thanh cùng dự.

Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 -2019 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với các tổ chức hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; tạo khí thế sôi nổi, thiết thực, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Đức Tới trình bày dự kiến chương trình tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, quán triệt triển khai các hoạt động tuyên truyền đậm nét về truyền thống 30 năm thành lập của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Hà Tĩnh với các hình thức như tuyên truyền theo chuyên đề, qua các phương tiện truyền thông, văn hóa – văn nghệ.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua từ tháng 6/2019 đến nay, trọng tâm tập trung vào nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Quy mô chương trình cần đặt trong tổng thể chung để bố trí hợp lý; cân đối giữa hai nội dung kỷ niệm và đại hội thi đua yêu nước nhưng nội dung thi đua yêu nước phải nổi trội hơn.

Tại buổi làm việc, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trình bày dự kiến kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 -2019. Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức 2 trong 1, dự kiến diễn ra trong các ngày 8 - 9/11/2019.

Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Các hoạt động kỷ niệm và đại hội thi đua cần được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tránh hình thức

Tham gia góp ý vào các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các đại biểu đề nghị Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu quy mô chương trình theo hướng ngắn gọn, hợp lý. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần được tập trung hơn.

Thiết thực, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm và Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong thời gian qua.

Liên quan đến tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị: Cần tập trung tuyên truyền sâu đậm, chú trọng vào các mô hình để tạo sự lan tỏa, nêu bật được những đóng góp của đội ngũ cựu chiến binh trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nội dung chương trình cần ngắn gọn, thiết thực, gắn với truyền thống, tập trung vào kết quả và kế hoạch thời gian tới, phần ý kiến tham luận cần được bố trí thời gian hợp lý, nổi bật.

Các vấn đề về thời gian, thành phần, địa điểm cần tiếp tục nghiên cứu hợp lý, tham khảo các địa phương để thực hiện trên tinh thần ngắn gọn, hợp lý, tiết kiệm, nêu bật được các nội dung cốt lõi. Đặc biệt, các vấn đề về tuyên truyền, văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm và đại hội cần đặt trong nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast